"Tôi cảm thấy lo lắng cho cuộc đua top 4, đặc biệt khi phải cạnh tranh với những ứng viên tại Ngoại hạng Anh," Pep Guardiola trả lời phỏng vấn báo chí. "Cả 6 đội bóng trong top đầu đều là những đội bóng mạnh, nhưng hai trong số họ sẽ không thể dự Champions League mùa tới."
"Chúng tôi cần chắt chiu trong từng trận một, và xem xét kỹ vị trí của mình. Liệu chúng tôi có thể trở thành ứng viên vô địch hay không? Đây là một mùa giải khó khăn. 6 đội bóng sẽ cạnh tranh cho 4 suất dự Champions League, chứ không phải đơn giản chỉ là danh hiệu Ngoại hạng Anh."
Câu chuyện vô địch 1 lần rồi vụt tắt, hay tiếp tục duy trì một vị thế vững chắc trong top 4 để dự Champions League hàng năm tưởng như chỉ là câu chuyện ở... Arsenal, chứ không tồn tại ở một câu lạc bộ giàu có và luôn đặt mục tiêu cao như Manchester City. Nhưng Pep Guardiola lại có góc nhìn khác.
"Ở Tây Ban Nha hay Đức chỉ có 2 hay 3 đội bóng lớn cạnh tranh. Ở đây người ta có tới 6. Danh hiệu có lẽ sẽ được quyết định bởi các trận đại chiến, nếu các đội bóng kể trên tiếp tục đánh bại những CLB nhỏ hơn. Nhưng ở Anh, bạn không thể dự đoán điều gì."
Pep Guardiola khẳng định, việc giữ cho Manchester City tiếp tục cạnh tranh ở Champions League qua mỗi mùa giải, hay nói cách khác là 'bền vững trong top 4" còn quan trọng hơn việc vô địch. Một tuyên ngôn không chỉ giành cho cổ động viên Man City, mà có lẽ còn giành cho ban lãnh đạo câu lạc bộ. Trước đó, ông bảo Man City chẳng có truyền thống như Man Utd, kém đối thủ truyền kiếp tới 10 năm lịch sử.
Đó phải chăng là lý do cho cái sự "muốn top 4 bền vững". Và nghe câu này, liệu các cổ động viên Arsenal liệu có thấy xấu hổ vì đã đối xử thậm tệ với Arsene Wenger?
Những cổ động viên từng buông lời mắng nhiếc Wenger trên tàu điện ngầm, chửi rủa ông bằng những lời lẽ thậm tệ rõ ràng nên cảm thấy xấu hổ. Nhưng những CĐV khác thì không cần có cảm giác đó. CĐV Arsenal đúng khi yêu cầu vô địch, trong bối cảnh Arsenal đã trải qua tới 13 năm không vô địch. Dĩ nhiên, 19 năm liên tục dự vòng bảng Champions League, hay 17 năm liên tục vào vòng knock-out là thành tích đáng tự hào.
Nhưng hai trường hợp của Man City và Arsenal khác. Wenger và Guardiola cũng khác. Man City đã vô địch chán chê bằng cách 'ăn xổi ở thì', và giờ thứ họ cần là ổn định. Arsenal thì ổn định đến mức điên rồ, và làm nhiều cổ động viên khó chịu. Thậm chí những lời phát biểu của Guardiola nên được coi như lời 'cởi bỏ áp lực' cho chính ông và các cầu thủ, hơn là tuyên ngôn.
Và rõ ràng nhất, có lẽ là việc Wenger sẽ rời đi hè này nếu Arsenal không vô địch, cho dù họ có nằm trong top 4.
Video Pep Guardiola trả lời phỏng vấn trước trận gặp West Ham: