MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Greenwood sẽ dự EURO 2020? Solskjaer có đáp án phũ phàng

    19:37 Thứ ba 14/01/2020

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy vừa có chia sẻ thật lòng về tài năng của cậu học trò.

    Ở mùa giải 2019/20 này, Manchester United đang thực sự thăng hoa nhờ màn trình diễn của các cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington. Bên cạnh một Scott McTominay chắc chắn ở tuyến giữa, cả Marcus Rashford cũng hoàn thành ấn tượng nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công.

    Mặt khác, hàng loạt cái tên đáng chú ý như Angel Gomes, Tahith Chong, Brandon Williams cũng được HLV Ole Gunnar Solskjaer trình làng. Mặc dù vậy, thi đấu nổi bật hơn cả đó chính là trường hợp của Mason Greenwood - người năm nay mới chỉ 18 tuổi.

    Ole Gunnar Solskjaer calms talk of potential Euros call-up for Mason Greenwood - Bóng Đá

     Greenwood (giữa) đang trưởng thành vượt bậc.

    Chàng trai sinh năm 2001 đã ghi tới 9 bàn thắng, sở hữu 4 pha kiến tạo trong màu áo đội một Quỷ đỏ. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tham dự EURO 2020 của cậu học trò trẻ tuổi, "Solsa" đã có chia sẻ rất thẳng thắn và khiến không ít CĐV hụt hẫng.

    "Tôi nghĩ Mason sẽ có một sự nghiệp hàng đầu và lâu dài. Bây giờ hãy để cậu bé này ổn định tình hình trước, sau đó hãy nghĩ đến chuyện được gọi lên ĐT Anh và tham dự EURO. Trọng tâm của cậu ấy là phải ra sân nhiều hơn tại CLB và cải thiện.

    Và khi cậu ta có nhiều cơ hội ra sân hơn, việc được triệu tập lên ĐTQG sẽ tự động đến. Cậu ấy cũng nên hài lòng khi được gọi vào đội U21, đồng thời tập trung vào việc chơi bóng của mình", Ole Gunnar Solskjaer cho biết.

    Juan Mata chia sẻ về Mason Greenwood: 

    Giang Nam | 19:07 14/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...