MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Greenwood sa sút, Man Utd lại sắp đối mặt với "thảm họa thần đồng"?

    07:24 Chủ nhật 15/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang rất lo lắng khi chứng kiến tài năng trẻ đánh mất khả năng săn bàn vốn có.

     

    Southgate: Foden, Greenwood phải lấy lại niềm tin với tuyển Anh

    Bỏ túi 19 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa trước, tài năng trẻ Mason Greenwood bên phía Manchester United xứng đáng nhận được những lời tán thưởng từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. 

    Tuy nhiên sau khi kỳ chuyển nhượng hè trôi qua, chân sút 19 tuổi đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu của sự sa sút phong độ. Anh không còn đóng góp nhiều vào lối chơi Quỷ đỏ như trước, thậm chí không ghi được bất kỳ pha lập công nào sau 5 lần ra sân tại Premier League.

    Manchester United 'fear Mason Greenwood could throw career away' - Bóng Đá

     Phong độ của Greenwood đang ngày một sa sút.

    Chính phong độ bất ổn này khiến ban lãnh đạo Man Utd bắt đầu lo ngại đến việc sự nghiệp Greenwood sẽ lao dốc và nhanh chóng bị rơi vào quên lãng tương tự như cậu bé vàng một thời của Quỷ đỏ, Ravel Morrison.

    Để giúp Greenwood thoát khỏi cơn ác mộng này, theo Mirror, HLV Ole Gunnar Solskjaer cùng các cộng sự đã vạch ra một kế hoạch nhằm đưa tài năng trẻ người Anh trở lại đúng quỹ đạo, bởi lẽ họ đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào anh.

    Không chỉ Solsa, được biết ngay cả Sir Alex Ferguson cũng đánh giá rất cao khả năng săn bàn của ngôi sao sinh năm 2000, thậm chí họ còn cho rằng, Greenwood sẽ vượt qua những ngôi sao tấn công hàng đầu CLB như Anthony Martial hay Marcus Rashford trong tương lai.

    Trường Sơn | 06:54 15/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...