MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Greenwood dứt điểm '2 chân như 1', Van Persie phản ứng gây sốc

    17:22 Thứ sáu 10/07/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Hà Lan đã có những phát biểu đáng chú ý về tài năng của đàn em.

    Manchester United vẫn đang thể hiện bộ mặt ấn tượng kể từ sau khi trở lại từ đại dịch COVID-19. Bằng chiến thắng 3-0 trước Aston Villa trên sân khách, Quỷ đỏ đã trải qua chuỗi 17 trận bất bại trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, Mason Greenwood là cái tên được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất.

    Được bố trí chơi trong vai trò chạy cánh phải thay cho Daniel James, chàng trai sinh năm 2001 liên tục nổ súng ở khoảng thời gian vừa qua. Và khi nửa đỏ thành Manchester hành quân đến sân Villa Park, anh lại gây ấn tượng bằng cú nã đại bác vào lưới Pepe Reina.

    Thêm một lần nữa, giới chuyên môn thắc mắc đâu mới là chân thuận của cầu thủ 18 tuổi. Bởi lẽ, dù là chân trái hay chân phải, số 26 của M.U vẫn mang đến độ hiệu quả đáng kinh ngạc. Thậm chí, cả Robin Van Persie cũng phải thừa nhận tài năng của đàn em.

    Robin van Persie reacts to Mason Greenwood’s man-of-the-match performance against Aston Villa - Bóng Đá

     Mason Greenwood đang thi đấu thăng hoa.

    Cụ thể, trên mạng xã hội Instagram, trang 433 có đăng tải bức hình so sánh sự tương đồng giữa huyền thoại người Hà Lan và Mason Greenwood. Ngay lập tức, cựu Quỷ đỏ đã ấn thích kèm theo bình luận "Chân trái hay chân phải, không có vấn đề gì cả, Mason Greenwood đang bùng cháy".

    Sau 27 trận ra sân ở Premier League, chàng trai sinh ra tại Bradford đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên thành con số 9. Đây là thành tích được cho là xuất sắc với một tiền đạo tuổi teen. 

    HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Bruno Fernandes: 

     
    Giang Nam | 16:52 10/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...