Ở vòng đấu vừa rồi, Kane tự viết tên mình vào lịch sử bóng đá Anh khi lập cú hat-trick chỉ trong thời gian thi đấu của hiệp một. Anh đã chính thức gia nhập ‘CLB 100’ khi vượt qua 100 bàn thắng kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp.
Tính đến thời điểm này, Kane đã có 102 bàn khi mới 23 tuổi. Chặng đường phía trước của tiền đạo người Anh còn rất dài và anh được kỳ vọng sẽ trở thành chân sút vĩ đại nhất xứ sở sương mù.
Mùa này, Sanchez đã thi đấu thăng hoa mặc dù thi đấu ở vị trí trái sở trường. Nếu chỉ xét về những tiền đạo thuần túy, Kane đang có một đối trọng rất lớn cho cuộc đua Vua phá lưới trong mùa giải hiện tại. Người đó không ai khác ngoài Lukaku, tiền đạo sinh năm 1993 đang khiến Chelsea tiếc ‘hùi hụi’ vì trót dại bán đi trong quá khứ.
Vẫn còn rất nhiều tranh cãi về việc Kane và Lukaku ai hơn ai, bỏ qua những nhận xét cảm tính, số liệu thống kê dưới đây sẽ phần nào khắc họa cuộc đua gay cấn giữa Kane và Lukaku trên phương diện cá nhân.
Bàn thắng
Kane và Lukaku đều có 17 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, tuy nhiên, tiền đạo của Spurs thi chỉ thi đấu 21 trận với tổng thời gian ra sân là 1.809 phút để đạt được thành tích này. Trong khi đó, Lukaku phải mất 25 trận và 2.187 phút.
Mặt khác, Kane và Lukaku cùng có 27 trận trên mọi đấu trường, nhưng Kane nhỉnh hơn với 22 bàn còn tiền đạo người Bỉ chỉ đạt 18 lần lập công.
Sút
Vì Lukaku thi đấu nhiều hơn Kane nên để so sánh một cách hiệu quả, chỉ có thể dùng tỷ lệ sút trung bình mỗi trận của 2 tiền đạo này.
Một lần nữa, Kane đã nhỉnh hơn Lukaku về hiệu tần suất sút mỗi trận. Cứ mỗi trận trôi qua, Kane có trung bình 3 cút sút, trong khi Lukaku khiêm tốn hơn một chút với con số 2,63. Trái lại, tiền đạo của Everton có 65% số cú sút trúng đích, Kane cũng theo sát với 62%.
Chuyền và cơ hội tạo ra
Ở Ngoại hạng Anh bây giờ, tiền đạo không chỉ biết săn bàn, để trở thành một chân sút hoàn hảo, những ngôi sao phải rèn luyện thêm khả năng phối hợp và tạo cơ hội cho đồng đội khác ghi bàn.
So về kiến tạo, cả Kane và Lukaku đều đang có 4 lần. Nhưng một lần nữa Kane lại vượt trội hơn vì thời gian thi đấu ít hơn. Trung bình mỗi trận đấu, Kane chuyền ít hơn Lukaku 5 lần, nhưng khả năng chuyền chính xác của anh là 72%, hơn con số 65% của Lukaku.
Tranh chấp tay đôi
Đây có lẽ là thống kê dành riêng cho Lukaku khi anh sở hữu vóc dáng, phom người và sức càn lướt tuyệt vời, thuận lợi trong việc tranh chấp. Tính đến nay, Lukaku có trung bình 68,49% số pha đột phá, rê dắt bóng trước hàng phòng ngự đối phương. Con số này của Kane chỉ là 45,24%.
Video khả năng ghi bàn của Kane và Lukaku trong mùa này