MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Giấc mơ và thực tế: Ai mới xứng đáng kế nhiệm Sarri ở Chelsea?

    11:05 Thứ ba 04/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Italia đang ở rất gần Juventus và The Blues đang phải đau đầu tìm kiếm cái tên thay thế.

    1. Max Allegri (giấc mơ)

    Một vụ đổi người giữa hai CLB? Điều này cũng có cơ sở nếu nhìn vào những gì cựu thuyền trưởng AC Milan làm được trong 5 năm ở Juventus. 5 chức vô địch Serie A, 4 Coppa Italia cùng với đó là 2 lần vào chung kết Champions League. Thế nhưng thật không may cho nhà cầm quân 51 tuổi, Bianconeri chưa một lần bước lên đỉnh châu Âu dưới triều đại của ông.

    Chelsea tỏ ra rất có duyên với những chiến lược gia người Ý. Tính đến nay, những người Italia từng tại vị ở Stamford Bridge đó là Gianluca Vialli, Claudio Ranieri, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo, Antonio Conte và Maurizio Sarri. Tất cả những cái tên này đã giúp CLB Tây London có 13 danh hiệu. 

    Giấc mơ và thực tế: Ai mới xứng đáng kế nhiệm Sarri ở Chelsea? - Bóng Đá

     Max Allegri sẽ bén duyên với Chelsea?

    Max Allegri không muốn nghỉ ngơi sau khi rời Juventus và hi vọng sẽ có bến đỗ mới ở mùa giải tới. Nếu điều này trở thành sự thật, sẽ là lí tưởng cho The Blues khi có được một HLV tài năng.

    2. Erik ten Hag (giấc mơ)

    Chiến lược gia người Hà Lan đã làm những điều rất kỳ diệu cùng Ajax Amsterdam khi vào tới bán kết Champions League. Một đội hình không có quá nhiều siêu sao, và ông đã biến "De Godenzonen" thành CLB thú vị nhất châu Âu ở mùa giải 2018/19 vừa qua.

    Dusan Tadic từ một cầu thủ hạng khá ở Southampton bỗng vươn mình thành một "sát thủ" khiến nhiều hàng phòng ngự khiếp sợ. Cùng với kinh nghiệm của Daley Blind kết hợp với sức trẻ của những Matthijs de Ligt hay Frenkie de Jong, đội chủ sân Johan Cruyff Arena đã có mùa giải rất thành công.

    Giấc mơ và thực tế: Ai mới xứng đáng kế nhiệm Sarri ở Chelsea? - Bóng Đá

     Trẻ trung, giàu khát vọng, có triết lý riêng, Erik ten Hag quả thực là một HLV tài năng.

    Việc Erik ten Hag giỏi xoay sở bất kể tiềm lực tài chính CLB không quá mạnh là cơ sở lớn để Chelsea cân nhắc. The Blues đang đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng và khó lòng mang về các bom tấn. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 49 tuổi có khả năng "hô biến" những tài năng trẻ như Callum Hudson-Odoi hay Ruben Loftus-Cheek những con "quái vật" thực thụ. 

    3. Frank Lampard (thực tế)

    Bỏ qua hai cái tên đã thành danh nói trên, Chelsea quay trở lại với thực tại và Frank Lampard chính là nhân tố đáng được nhắc đến. Ở mùa giải 2018/19, huyền thoại của bóng đá Anh đã gây tiếng vang khi suýt đưa Derby County lên Premier League. Thật đáng tiếc, "The Rams" đã thất bại trước Aston Villa trong trận chung kết Play-off thăng hạng.

    Giấc mơ và thực tế: Ai mới xứng đáng kế nhiệm Sarri ở Chelsea? - Bóng Đá

     Frank Lampard liệu có tái ngộ Chelsea trên cương vị mới?

    The Blues sẽ được nhiều hơn mất nếu bổ nhiệm chiến lược gia 40 tuổi. Anh là một tượng đài tại sân Stamford Bridge, điều đó không ai dám phủ nhận. Nếu ngồi vào chiếc ghế nóng ở đội bóng cũ, Frank Lampard sẽ giúp CLB bình ổn phòng thay đồ khi là người có tiếng nói lớn.

    Chưa dừng lại ở đó, nhà cầm quân sinh năm 1978 thường xuyên tin dùng các tài năng trẻ. Đây là điều Chelsea không thể có được trong suốt kỷ nguyên của chủ tịch Roman Abramovich. 

    4. Javi Gracia (thực tế)

    Bạn sẽ vô cùng bất ngờ nếu nhìn thấy Watford xếp ở vị trí 11 tại Premier League nhưng lại tiến vào chung kết FA Cup. Cơ hội tham dự Europa League đã mở ra trước mắt "Bầy ong", tuy nhiên đối thủ của họ lại là một Manchester City khó bị ngăn cản. Nhưng dù sao đi nữa, Javi Gracia cũng đã có mùa giải tuyệt vời.

    Giấc mơ và thực tế: Ai mới xứng đáng kế nhiệm Sarri ở Chelsea? - Bóng Đá

     Javi Gracia là cái tên rất sáng giá. 

    Theo ESPN, Chelsea đang xem chiến lược gia người Tây Ban Nha là ứng cử viên số một thay cho Maurizio Sarri. Và The Blues hoàn toàn có cơ sở, bởi cựu thuyền trưởng Rubin Kazan là người rất có tài dụng nhân. 

    Nếu bổ nhiệm Javi Gracia, đội chủ sân Stamford Bridge có thể chơi với sơ đồ 4-2-2-2 với bộ đôi Jorginho và N'Golo Kante, vừa có kĩ thuật vừa có sự chắc chắn. Phía trên sẽ là những cái tên trẻ trung như Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek hay Callum Hudson-Odoi. Về cơ bản, nhà cầm quân 49 tuổi có nhiều nét tương đồng với Erik ten Hag.

    Giang Nam | 10:35 04/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...