MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Trò cưng HLV Sarri nói lời phũ phàng, ngăn cản thầy về Juventus

    23:54 Thứ hai 03/06/2019

    BongDa.com.vn Jorginho thừa nhận anh sẽ "ghét" ông thầy của mình nếu HLV Sarri vẫn cương quyết đầu quân cho đội bóng thành Turin.

    Maurizio Sarri đang trên đường đến Juventus để thay thế vị trí Massimiliano Allegri để lại, dù ông vừa cùng Chelsea vô địch Europa League cách đây vài ngày. Jorginho, người được xem là trò cưng của chiến lược gia này khi được ông dắt từ Napoli qua Chelsea, có những chia sẻ thật lòng.

    "Ông ấy đã làm rất tốt tại Chelsea trong năm đầu tiên. Dù gặp một vài chỉ trích nhưng cuối cùng chúng tôi cũng cán đích ngoại hạng Anh ở vị trí 3, á quân Carabao Cup và vô địch UEFA Europa League."

    "Nếu Sarri ra đi, và tôi sẽ "ghét" ông ấy. Những người hâm mộ Napoli vẫn luôn yêu mến Sarri. Nếu ông quyết định đầu quân cho đại kình địch Juventus, tôi không biết họ sẽ cảm thấy như thế nào. Những cổ động viên rất nhiệt tình, họ sẵn sàng cho đi mọi thứ nhưng sẽ rất tức giận nếu bạn phản bội họ."

     - Bóng Đá

    Jorginho từng theo Sarri từ Napoli qua Chelsea, nhưng anh không ủng hộ ông dẫn dắt Juventus. 

    Ngoài ra, cầu thủ 27 tuổi này đã chúc mừng câu lạc bộ cũ, Hellas Verona khi vừa giành quyền thăng hạng Serie A sau chiến thắng 3-0 trước Cittadella vào đêm qua.

    "Tôi nhớ nước Ý. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có dịp quay lại đây. Hellas Verona đã có một mùa giải cố gắng và họ xứng đáng được thi đấu ở Serie A mùa tới."

    Khép lại bài phỏng vấn, Jorginho có những chia sẻ xung quanh chuyến làm khách trên đất Hy Lạp của đội tuyển Ý sắp tới. 

    "Sẽ là một trận đấu khó khăn bởi Hy Lạp có những cầu thủ rất kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đến đó để giành chiến thắng vì 3 điểm trên sân khách rất quan trọng."

    Lê Dũng | 23:10 27/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...