MỚI NHẤT :
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • Gặp Southampton, thần đồng Williams có cơ hội rực sáng

    18:17 Thứ ba 27/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cuối tuần này, Man Utd sẽ có trận đấu được dự báo nhiều khó khăn với Southampton.

    Khi Luke Shaw dính chấn thương, đội trưởng Ashley Young dự kiến sẽ ra sân từ đầu. Dự phòng cho Young không thể là Diogo Dalot, một hậu vệ có thể chơi tốt ở cánh trái nhưng phải ngồi ngoài vì chấn thương. Marcos Rojo có thể chơi ở cánh trái, nhưng cầu thủ người Argentina có thể bị bán trước ngày 2 tháng 9.

    Và người hâm mộ Quỷ đỏ có thể chứng kiến tài năng 18 tuổi, Brandon Williams chứng tỏ mình, dù chỉ là một vài phút ít ỏi.

    Gặp Southampton, thần đồng Williams có cơ hội rực sáng - Bóng Đá

     Williams đã gắn bó với Man United được gần 10 năm.

    Williams là cầu thủ của đội học viện Man Utd. Anh bất ngờ được HLV Ole Gunnar Solskjaer điền tên vào đội hình Quỷ đỏ cho cuộc đụng độ tại Champions League với Paris Saint-Germain vào tháng Ba. Chính Solskjaer hé lộ rằng Williams cũng đã rất ngạc nhiên với điều này.

    Vị HLV người Na-uy cho hay: "Brandon là một hậu vệ có thể chơi tốt ở cả hai cánh. Cậu ấy rất nhanh. Đó là lần đầu tiên cậu ấy đi xa cùng chúng tôi, cậu ấy không mong đợi điều này. Nhưng đó là một phần ở đội học viện, bạn sẽ đột nhiên được gọi. Chúng tôi tin tưởng vào bạn và bạn phải sẵn sàng để bước lên. Tôi nghĩ rằng mọi cầu thủ trẻ chơi ở câu lạc bộ này đều mơ ước được ra sân và có được tác động mà Marcus Rashford đã có."

    Phong cách chơi của Williams

    Là một hậu vệ cánh có khả năng chơi ở cả 2 biên, nhưng Williams có xu hướng được triển khai ở bên cánh trái tại các đội trẻ của United. Anh đóng một vai trò quan trọng khi Quỷ đỏ giành được danh hiệu Premier League North vào tháng 4 năm 2018 và được tưởng thưởng xứng đáng với hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của mình.

    Gặp Southampton, thần đồng Williams có cơ hội rực sáng - Bóng Đá

     Williams có khả năng công thủ toàn diện.

    Gây được tiếng vang tại UEFA Youth League, cầu thủ 18 tuổi này đã nỗ lực không ngừng để cải thiện khả năng tấn công. Mùa trước, Williams đã được trao băng đội trưởng đội bóng ở một số trận đấu của đội U18 và thể hiện bản năng tấn công của mình với 3 bàn thắng ghi được.

    Mùa trước, Williams cũng đã xuất hiện lần đầu tiên cùng đội U23 và có 5 lần ra sân ở U19 Youth League.

    Một fan Quỷ đỏ

    Phát biểu vào năm 2018 khi ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, Williams cho biết anh luôn mơ ước được chơi cho đội một Man Utd: "Mùa này đã tốt hơn những gì tôi mong đợi. Tôi đã lớn lên ở Manchester và luôn ủng hộ United. Tôi chỉ yêu câu lạc bộ này. Tôi đã ở đây từ khi tôi lên bảy, gần đủ 10 năm rồi.

    Tham vọng dài hạn của tôi chỉ là ở lại câu lạc bộ và tiến xa nhất có thể. Hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi có thể chơi bóng thường xuyên ở đội một".

    Man Utd thiếu một cầu thủ như Evra:

    Minh Tuấn | 17:19 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...