MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Xếp hạng 5 lính đánh thuê của Man Utd: Greenwood còn kém

    17:57 Thứ năm 12/10/2023

    BongDa.com.vn Trong mùa hè này, Man Utd chỉ đẩy đi số lượng cầu thủ hạn chế theo dạng cho mượn.

    Việc tiếp cận chủ động hơn khi bán cầu thủ trẻ vào mùa hè năm nay đồng nghĩa Manchester United hiện chỉ có 5 cầu thủ cho mượn, so với 19 cái tên mùa trước. Vậy những cầu thủ này thể hiện ra sao?

    1. Brandon Williams

    Xếp hạng 5 lính đánh thuê của Man Utd: Greenwood còn kém - Bóng Đá

     Williams đang chơi hay.

    Williams có khởi đầu khó khăn tại Ipswich Town, khi đá phản lưới nhà trong trận đầu tiên. Dù vậy, màn trình diễn nhanh chóng được cải thiện. Williams chuyển sang chơi ở vị trí hậu vệ phải, điều mà huấn luyện viên Kieran McKenna cho biết đó là lý do chính khiến ông muốn ký hợp đồng và phát triển cầu thủ này.

    Lần đầu tiên kể từ đầu năm 2022, Brandon Williams được chơi bóng thường xuyên trở lại và dần cảm nhận được giá trị của bản thân. Williams đã ghi 2 bàn trong 3 trận gần đây nhất, trong đó có pha solo ấn tượng trong chiến thắng 4-2 trước Preston, giúp Ipswich Town leo lên vị trí thứ 2 trên BXH Championship, chỉ kém Leicester City 2 điểm.

    2. Will Fish

    Xếp hạng 5 lính đánh thuê của Man Utd: Greenwood còn kém - Bóng Đá

     Fish (áo xanh) chứng tỏ được năng lực.

    Will Fish không có được màn trở lại Hibernian suôn sẻ như mong đợi sau thời gian cho mượn thành công ở CLB này mùa trước. Huấn luyện viên Hibernian, Lee Johnson vừa bị sa thải vài tuần khi mùa giải bắt đầu, và người ta lo ngại rằng cầu thủ cho mượn của Manchester United có thể không được trọng dụng.

    Tuy nhiên, Fish đã xua tan những nghi ngờ này, giữ được vị trí trong đội hình xuất phát dưới sự dẫn dắt của tân HLV Nick Montgomery. Và giờ kết quả bắt đầu cải thiện khi Hibernian bất bại trong 5 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng Scotland.

    Trung vệ trẻ đã ra sân 15 lần trong mùa giải này, thi đấu hơn 1.200 phút, bao gồm cả việc chơi ở 5 trận vòng loại Europa Conference League.

    3. Mason Greenwood

    Xếp hạng 5 lính đánh thuê của Man Utd: Greenwood còn kém - Bóng Đá

     Greenwood còn kém so với đẳng cấp vốn có.

    Greenwood được gửi đến Getafe theo dạng cho mượn kéo dài một mùa giải. Cầu thủ 22 tuổi chưa thể hiện được đẳng cấp như khi khoác áo Man United. Nhưng tài năng này đang dần tìm cách lấy lại cảm giác bóng tốt nhất.

    Greenwood chưa có suất đá chính thường xuyên. Anh chỉ hai lần đá chính và 3 lần vào sân thay người. Greenwood ghi bàn đầu tiên ở La Liga vào cuối tuần qua và cũng có một pha kiến tạo.

    4. Alvaro Fernandez

    Xếp hạng 5 lính đánh thuê của Man Utd: Greenwood còn kém - Bóng Đá

     Fernandez đang tìm kiếm cơ hội.

    Fernandez được cho mượn tại Granada và sẽ đối đầu Greenwood vào ngày 11/11 tới. Fernandez mới chỉ có một trận đá chính cho Granada cho đến nay, gây ấn tượng trong trận hòa với Barcelona.

    Anh chơi 128 phút so với 231 phút của Greenwood, nhưng sau khi được tung vào đội hình xuất phát của Granada, hậu vệ trái này kỳ vọng sẽ được trọng dụng nhiều hơn thời gian tới.

    5. Charlie McNeill

    Xếp hạng 5 lính đánh thuê của Man Utd: Greenwood còn kém - Bóng Đá

     McNeill chủ yếu ngồi dự bị.

    Tiền đạo trẻ McNeill đã có khởi đầu hoàn hảo dưới dạng cho mượn tại Stevenage, ghi bàn trong trận ra mắt vào đầu tháng 9 trong chiến thắng 2-0 trước Leyton Orient.

    Kể từ đó mọi chuyện đã không diễn ra tốt đẹp cho lắm. McNeill chỉ chơi hai trận tiếp theo, với tổng thời gian thi đấu là 164 phút. Cầu thủ 19 tuổi đã không thi đấu kể từ ngày 23/9.

    Với việc Stevenage đang chơi tốt, có vẻ như vị trí của McNeill là trên ghế dự bị. Do đó, anh sẽ phải kiên nhẫn chờ đợi cơ hội của mình.

    Tiểu Lam | 17:27 12/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...