MỚI NHẤT :
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • 'Đó là cầu thủ tiếp theo sau John Terry...'

    18:30 Thứ năm 08/08/2019

    BongDa.com.vn Cha của Mason Mount đã tiết lộ con trai ông quyết tâm trở thành một ngôi sao Chelsea khi từ chối một số lời đề nghị hấp dẫn để rời câu lạc bộ khi mới 15 tuổi.

    Tony, một cựu huấn luyện viên nghiệp dư, đã cố gắng thuyết phục Mason - con trai ông - xem xét các cơ hội khác khi anh được Chelsea cấp học bổng vào năm 2014 nhưng cầu thủ trẻ này vẫn nói không vì muốn chơi cho đội bóng trong tim mình... Ông chia sẻ (theo trang chủ Chelsea):

    "Tôi đã nói, không có ai ở học viện Chelsea, đã vào đội một kể từ John Terry - con có cơ hội không? Thằng bé đáp: 'Con sẽ là người tiếp theo sau John Terry'. Nó nói: 'Con sẽ không rời Chelsea, đây là câu lạc bộ trong mơ của con. Con đã ở đây từ năm sáu tuổi và con sẽ tiếp tục gắn bó với nơi này'."

     - Bóng Đá

     Mount yêu thích việc chơi cho Chelsea.

    Tony cũng nói về mong muốn của Mason được làm việc với Frank Lampard, đã thuyết phục anh gia nhập Derby County năm ngoái, và chính mùa giải mà họ đã làm việc cùng nhau tại Pride Park đã đưa anh ấy vào một vị thế tốt để tạo nên sự đột phá, đưa anh thành một cầu thủ Chelsea trong mùa giải sắp tới.

    "Tôi không nghĩ rằng đã từng có một cơ hội như thế này - và lịch sử cho bạn biết điều đó - nhưng mọi thứ có thể hoàn toàn thay đổi với đội ngũ quản lý mới", ông nói thêm. "Người ta kỳ vọng rằng một cơ hội sẽ được trao cho Mason, và loạt thi đấu tiền mùa giải đã cho thấy đây là một điều hoàn toàn có thể xảy ra".

    Xem đường đến trận CK Europa League của Chelsea:

    Vũ Quang Toản | 18:20 08/08/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...