MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Điểm tin tối 21/04: M.U nổ bom tấn Marquinhos, Jesus hồi phục thần kỳ

    21:04 Thứ sáu 21/04/2017 | 3

    BongDa.com.vn M.U nổ bom tấn Marquinhos, Jesus hồi phục thần kỳ,… là những nội dung chính có trong điểm tin bóng đá tối nay.

    Man City đón trọng pháo trở lại. Pep cho biết, Gabriel Jesus đã trở lại tập luyện và hoàn toàn có khả năng ra sân trước Arsenal tại bán kết Cúp FA.

    M.U muốn nổ bom tấn PSG. Theo Goal, M.U đang chuẩn bị chi 70 triệu euro để chiêu mộ Marquinhos từ đội bóng thủ đô Paris. Họ còn đưa ra mức lương 10 triệu euro mỗi năm để thuyết phục cầu thủ người Brazil.

    Điểm tin tối 21/04: - Bóng Đá

     M.U sẵn sàng nổ bom tấn Marquinhos.

    Rashford rất tài năng, nhưng vẫn còn một điểm yếu. Huyền thoại Roy Keane đã nhận ra một điểm yếu cần được Marcus Rashford khắc phục ngay lập tức. Trên ITV, ông nói: “Mọi người vẫn tiếp tục nói về thái độ của Rashford trong lẫn ngoài sân, nhưng điểm yếu cần được khắc phục ở Rashford chính là dứt điểm. Đôi khi một cầu thủ cần phải tập làm quen với việc đưa ra quyết định đúng đắn.”

    Video màn trình diễn của Rashford trước Anderlecht đêm qua

    Sự nghiệp của Rooney tại M.U đã hết. Huyền thoại Roy Keane tuyên bố như vậy sau khi chứng kiến trận đấu giữa M.U và Anderlecht đêm qua. Rooney phải ngồi dự bị và không được vào sân ngay cả khi Zlatan Ibrahimovic chấn thương. Người được Mourinho chọn thay thế là Anthony Martial.

    30 CĐV M.U gặp tai nạn thương tâm. Cảnh sát Nigeria cho biết một tai nạn đã xảy ra ở trung tâm thành phố Calabar, thủ phủ của bang Cross River. Theo báo cáo, một sợi cáp điện cao áp đã rơi xuống khu vực các CĐV M.U ngồi theo dõi trận đấu với Anderlecht. Số người chết vẫn chưa được báo cáo chính xác, nhưng Cơ quan thông tấn xã Nigeria cho biết có ít nhất 30 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

    Barca bị loại, Messi 'điểm mặt' 3 tội đồ. Theo đó, tờ Diario Gol của Tây Ban Nha đưa tin, Lionel Messi không thực sự hài lòng với màn trình diễn của 3 cầu thủ Gerard Pique, Samuel Umtiti, Jeremy Mathieu và anh không ngần ngại chỉ trích thẳng thừng. Chính vì thế Messi đã ngụ ý BLĐ Barcelona phải nhanh chóng bổ sung chất thép nơi hàng thủ.

    Nghi phạm vụ đánh bom xe Dortmund bị bắt. Sáng nay (21/4, giờ Đức), nghi can liên quan đến vụ đặt bom chiếc xe buýt chở đội Dortmund đã bị đơn vị chống khủng bố liên bang bắt giữ tại Baden-Wurttemberg. Người này bị buộc tội giết người, đánh bom và hành hung cấp độ nghiêm trọng, theo thông cáo báo chí được Văn phòng Công tố liên bang đưa ra.

    Bức tranh Messi kiễng chân hôn Ronaldo nằm giữa Barcelona. Để giúp trận El Clasico thêm chút lãng mạn và bớt lửa thù địch, nghệ sĩ đường phố Tvboy đã sáng tác bức tranh vô cùng thú vị. Trong bức tranh, Messi cầm hoa hồng, kiễng chân ôm hôn đắm đuối người tình Ronaldo. Tác phẩm được tác giả đặt tên “Tình yêu là mù quáng”. Tvboy được biết đến với những tác phẩm gây tranh cãi.

    Barcelona giống một đội bóng hơn Real Madrid. Trong buổi phỏng vấn mới đây, huyền thoại người Hà Lan Ronald De Boer, người từng có khoảng thời gian thi đấu trong màu áo Barcelona cho rằng xét về lối chơi, Barcelona thi đấu giống một tập thể hơn Real Madrid. Đội bóng Hoàng gia dựa vào nỗ lực cá nhân để giành chiến thắng trong khi Barca tạo ra những liên kết chặt chẽ để kiểm soát trận đấu.

    Cựu tuyển thủ Anh đột ngột qua đời vì đau tim. Ugo Ehiogu đã qua đời ở tuổi 44 sau khi cựu tuyển thủ Anh này bị đau tim trên sân tập của Tottenham. Ehiogu đang huấn luyện cho đội U23 của Spurs vào thời điểm ông qua đời.

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 20:45 21/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...