MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Đây, lí do thực sự khiến Man Utd không thể mua thêm trung vệ

    15:09 Thứ hai 27/08/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại Liverpool, Graeme Souness đã lí giải vì sao Quỷ đỏ đã không chiêu mộ thêm một trung vệ trong phiên chợ Hè năm nay.

    Manchester United đã nhắm đến hàng loạt cái tên sáng giá, trong đó có Toby Alderweireld và Harry Maguire. Tuy nhiên, cả hai thương vụ đều đã đi vào bế tắc khi Tottenham Hotspur và Leicester City không muốn để những ngôi sao của mình ra đi.

    HLV Jose Mourinho đã bày tỏ sự không hài lòng với ban lãnh đạo M.U vì phiên chợ Hè đầy thất vọng. Những mâu thuẫn cũng đã diễn ra giữa "Người đặc biệt" và Phó chủ tịch Ed Woodward. Mới đây, cựu cầu thủ Liverpool, Graeme Souness đã tiết lộ nguyên nhân thực sự của chuyện này.

    "Rõ ràng ông ấy (Jose Mourinho) không hài lòng vì không có được số tiền mà mình muốn. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều nên trên phương diện của người lãnh đạo. Họ đã mua hai trung vệ (Eric Bailly, Victor Lindelof) và cả hai đều không đáp ứng được kỳ vọng, và giờ Ed Woodward không muốn chi thêm tiền nữa", cựu cầu thủ người Scotland chia sẻ.

    Đây, lí do thực sự khiến Man Utd không thể mua thêm trung vệ - Bóng Đá

     "Sếp lớn" M.U không muốn mạo hiểm lần nữa cho một trung vệ.

    "Đây là khoảng thời gian khó khăn, việc chỉ trích đội bóng sau 2 trận đấu thực sự rất khắc nghiệt, nhưng vì họ là Manchester United. Các cầu thủ phải tự tìm cho mình một tia sáng, bày tỏ bất cứ điều gì về bất kì cá nhân nào ở CLB, kể cả sự không hài lòng với Jose Mourinho, cựu cầu thủ Liverpool nói thêm.

    Hàng phòng ngự của M.U đã mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến trận thua của đội nhà trước Brighton. Theo báo chí Anh, đây lời cảnh báo cho ban lãnh đạo Quỷ đỏ khi không có thêm bản hợp đồng chất lượng nào trong phiên chợ Hè.

    Kha Võ | 14:55 27/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...