(BongDa.com.vn) – Real Madrid có đang chơi tốt không? Khó thể nói là có đặc biệt là khi họ vừa thua một trận lãng nhách trước Villareal. Real vừa không thể thua hẹp khoảng cách điểm số trước Barcelona vừa rơi xuống vị trí thứ 3 trên BXH. Lối chơi của đội bóng áo trắng đang trở nên quá khô cứng và cầu toàn.
Rafa Benitez chưa bao giờ là cái tên được yêu thích tại Bernabeu kể cả ở hiện tại và trong quá khứ. Người hâm mộ luôn tranh luận về việc bổ nhiệm ông vào chiếc ghế nóng là một bước lùi so với cựu HLV Carlo Ancelotti. Tất nhiên những cuộc tranh luận luôn là vô tận nhưng cho dù như thế nào thì Rafa Benitez cũng nên ngồi lại và suy nghĩ về những chiến lược của mình để tìm ra một đội hình chính thức lý tưởng – một đội hình với 11 con người có thể giúp Real Madrid đòi lại ngôi đầu bảng từ Barcelona.
1. Thủ môn
Keylor Navas chắc chắn là thủ môn giỏi nhất của Los Blancos thời điểm hiện tại. Kiko Casilla là một thủ môn giỏi nhưng chưa đủ sức để tranh giành suất bắt chính. Thủ thành người Costa Rica đã giữ sạch lưới tới 10 trận tại La Liga và luôn đóng vai người hùng gần hư trong mọi trận đấu với những pha “bay nhảy” ngoạn mục của mình.
Trước mùa giải người được kỳ vọng đứng trong khung gỗ của Real là David De Gea nhưng phi vụ chuyển nhượng đã đổ bể vào phút chót khiến cho Keylor Navas được giữ lại và sắm vai “số 1”. Anh gần như chưa bao giờ được công nhận một cách xứng đáng nhưng từng bước khẳng định mình, Keylor Navas đã chứng minh tài năng của anh chẳng hề thua kém so với thủ môn đang chơi cho Manchester United.
2. Hàng hậu vệ
Hồi đầu mùa giải, hàng phòng ngự của Real tạo cho người ta cảm giác “không thể xuyên thủng”. Trong 10 trận đấu đầu tiên họ chỉ thủng lưới vỏn vẹn 3 bàn. Nhưng có vẻ tất cả đã được phơi bày ra khi họ gặp phải đối thủ không đội trời chung Barcelona. Real mỏng manh hơn người ta tưởng.
Dani Carvajal có lẽ vẫn là lựa chọn tối ưu cho vị trí hậu vệ phải nếu như anh lành lặn. Trong khoảng thời gian Dani Carvajal chấn thương, bản hợp đổng mới từ kỳ chuyển nhượng hè, Danilo, đã làm khá tốt công việc của mình. Tuy nhiên cựu cầu thủ của Porto có vẻ vẫn chưa hòa nhập thật sự vào lối chơi khi anh vẫn tỏ ra bị ngợp trong những trận đấu có nhịp độ cao. Hơn nữa Danilo kém hơn trong khâu hỗ trợ tấn công, điều này là hoàn toàn dễ hiểu bởi anh mới chỉ tới đây chưa đầy nửa mùa giải, chưa thể có sự “kết nối” tốt với những mắt xích tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh phía trên như Dani Carvajal.
Ở ba vị trí còn lại rõ ràng Raphael Varane, Sergio Ramos và Marcelo là những cái tên xứng đáng được đá chính không thể bàn cãi. Sergio Ramos là đội trưởng, vị trí của anh khó có thể xâm phạm. Còn Raphael Varane tiến bộ không ngừng và khiến người ta cực kỳ yên tâm bởi lối chơi đầu óc, điềm tĩnh gợi lại hình ảnh của Fernando Hierro. Pepe hiện tại đang có dấu hiệu đi xuống phần nhiều là do tuổi tác còn Nacho gần như chỉ là cái tên để đảm bảo cho chiều sâu đội hình. Marcelo không được đánh giá quá cao trong khâu phòng ngự nhưng lại là một cái máy xuyên phá cực hiệu quả trong tấn công.
3. Hàng tiền vệ
Luka Modric, Toni Kroos, Isco và James Rodriguez đều là những chân chuyền thượng thặng nhưng họ quá yếu khi gặp phải những hàng tiền vệ đối phương chơi theo phong cách chặt chém, giàu thể lực. Do đó một hàng tiền vệ 3 người với sự góp mặt của Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro sẽ tạo ra sự cân bằng tốt hơn cho tuyến giữa.
Casemiro là một tiền vệ phòng ngự điển hình. Anh hoàn toàn không ngại quăng mình vào những cuộc chiến tay đôi, bóp nghẹt những khoảng trống, bẻ gãy các đợt tấn công và trở thành tấm khiên cực kỳ hiệu quả khi án ngữ trước mặt bộ tứ vệ. Với cầu thủ người Brazil ở trên sân, những tiền vệ sáng tạo chơi bên cạnh anh có thể thoải mái “vẽ vời” và “tiếp đạn” cho tuyến trên.
Ian Holloway, cựu HLV của Crystal Palace, từng phản bác lại những lời châm biếm về việc sử dụng quá nhiều tiền vệ phòng ngự trong đội hình: “Những playmaker là những nghệ sỹ piano tuyệt vời, sân khấu của họ đầy ắp khán giả, họ có thể tạo nên điều kỳ diệu trên những phím đàn nhưng nếu không có những người vác đàn piano lên sân khấu thì họ sẽ biểu diễn bằng gì?”
Casemiro chính là người mang piano lên sân khấu. Anh là một cậu bé khi rời Tây Ban Nha để “du học” tới Porto và là một người đàn ông khi trở về.
4. Hàng tiền đạo
Cristiano Ronaldo chắc chắn là họng súng chủ lực của Real. Anh hay được xếp chơi bên cánh trái nhưng thường xuyên xâm nhập trong vòng cấm và “mắc màn” ở đó như một Poacher thực thụ. Bên trong vòng cấm, Cristiano Ronaldo thực sự không có đối thủ. Kể từ sau thời Ferenc Puskas, Real mới lại có một tiền đạo sắc bén đến như thế và chắc chắn không có bất cứ HLV nào có thể (hoặc dám) để anh trên băng ghế dự bị.
Karim Benzema không phải là một chân sút quá xuất sắc trên lĩnh vực ghi bàn nếu so sánh với Luis Suarez hay Robert Lewandowski nhưng anh thực sự là một cạ cứng rất hợp với Ronaldo. Cầu thủ người Pháp chịu nhún mình hơn, sẵn sàng “làm nền”, đóng vai “chim mồi” thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương để tạo khoảng trống. Chính vì vậy nên Gonzalo Higuain chứ không phải Karim Benzema mới là người phải “bán xới” khỏi sân Bernabeu. Karim Benzema có những phẩm chất mà tiền đạo hiện tại của Napoli không có đặc biệt là trong khâu liên kết với những mắt xích tấn công xung quanh.
Gareth Bale là một trong những bản hợp đồng siêu khủng mà Florentino Perez đã mang về. Anh chắc chắn là mọt trong những cầu thủ có tốc độ khiếp đảm nhất trong thế giới bóng đá nhưng có vẻ Gareth Bale không thể “phát tiết” thực sự khi phải chơi ở cánh phải. Mùa này Rafa Benitez đẩy anh vào trung tâm chơi như một hộ công trong một vài trận đấu, kết quả cũng không được như ý. Gareth Bale vẫn chưa thể hiện được phong độ như thời còn chơi cho Tottenham hay dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Anh thường xuyên lạc nhịp, kém thoải mái khi không được “đóng vai chính” (vai ấy chắc chắn phải thuộc về Ronaldo).
James Rodriguez có lẽ là cầu thủ khả dĩ hơn cho cánh phải. Cầu thủ người Colombia có kỹ thuật xử lý tốt hơn trong phạm vi hẹp và nhạy cảm của một tiền vệ sáng tạo chính hiệu. Anh hoàn toàn không hề lạ lẫm gì khi chơi ở vị trí này thậm chí có thể tạo cho Rafa Benitez một giải pháp biến hóa hơn cho lối chơi khi đóng vai một “False Winger”. Gareth Bale có thể là lựa chọn tốt cho một “siêu dự bị”. Hãy thử tượng tượng anh được vào sân ở hiệp 2 khi đối thủ đã hao mòn thể lực, lúc ấy tốc độ của anh sẽ là một thứ vũ khí rất giàu tính sát thương.