Sau khi Manchester United chiêu mộ bộ đôi tân binh bom tấn Jadon Sancho và Raphael Varane, đã có khá nhiều ý kiến cho rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer nên chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-3-3 để khai thác tối đa tiềm năng của hai ngôi sao này.
Tuy nhiên trong trận đấu với Leeds vừa qua, chiến lược gia người Na Uy lại một lần nữa chứng minh sự đúng đắn trong việc đi theo lối mòn.
Khi những bản hợp đồng đình đám chưa thể góp mặt vào đội hình xuất phát, Solsa tiếp tục sử dụng đội hình 4-2-3-1 quen thuộc. Tuy nhiên chiến lược gia người Na Uy đã có đôi chút điều chỉnh khi bố trí Bruno Fernandes chơi với vai trò như một số 9 ảo.
Chính sự thay đổi này đã mang lại chiến thắng tưng bừng cho Quỷ đỏ. Cựu tiền vệ Sporting Lisbon hoán đổi vị trí một cách linh hoạt với Mason Greenwood, xuất hiện đúng thời điểm để tung đòn kết liễu đối thủ.
Cả 3 pha lập công Bruno ghi được, đều xuất phát từ những pha di chuyển thông minh để vượt qua hàng phòng ngự đối phương. Điều này cũng là lời đáp trả đanh thép mà Bruno dành cho những ý kiến cho rằng anh chỉ biết ghi bàn từ chấm phạt đền.
Tuy nhiên bên cạnh sự xuất sắc của ngôi sao sinh năm 1994, cũng phải dành lời khen cho cặp đôi Fred - Scott McTominay khi đã bọc lót một cách tuyệt vời, giúp Bruno chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ kiến tạo và ghi bàn.
Mặc dù vậy, sự tỏa sáng của Bruno cũng mang đến cho Solsa nhiều trăn trở, bởi chiến lược gia 48 tuổi muốn chuyển từ chiến thuật 4-2-3-1 sang 4-3-3.
Với sơ đồ này, Solsa có thể tận dụng khả năng phòng ngự tuyệt vời của Varane để giảm tải bớt một máy quét, từ đó tăng cường thêm tính sáng tạo cho hàng tiền vệ, đồng thời đa dạng hóa các phương án tiếp cận khung thành đối thủ nhưng đổi lại, họ sẽ ngày càng ít chứng kiến hơn những pha xâm nhập vòng cấm của Bruno như ở trận đấu vừa qua.
Sơ đồ 4-3-3 sẽ đẩy Bruno từ vị trí số 10 xuống số 8, cách bố trí khiến anh ngày càng cách xa khung thành đối thủ.
Đó là còn chưa kể đến trường hợp khi Bruno phải đá cặp cùng Pogba, một cầu thủ vốn được biết đến với lối chơi đủng đỉnh, lười tham gia phòng ngự. Chính vì vậy, trong những tình huống cụ thể, anh sẽ phải cùng Scott McTominay làm thay nhiệm vụ của Pogba.
Tại đội tuyển Bồ Đào Nha, HLV Fernando Santos cũng ưa dùng đội hình 4-3-3, song như đã chứng kiến, Bruno hoàn toàn "mất tích" với cách vận hành chiến thuật này. Chính vì vậy, Man Utd cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Bruno lên tuyển