MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Chuyển nhượng Arsenal: Pháo thủ đưa ra lời đề nghị béo bở cho Lautaro Martinez

    21:23 Chủ nhật 15/08/2021 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal sẵn sàng khiến tiền đạo Lautaro Martinez phải suy nghĩ lại khi vừa đưa ra một lời đề nghị hết sức hấp dẫn.

    Arsenal đang gặp những khó khăn nhất định trong khâu ghi bàn. Điều này đã được minh chứng phần nào trong các trận giao hữu đã qua và nhất là ở trận khai màn Premier League. Tại đó, Arsenal đã thua muối mặt trước tân binh Brentford và không một chân sút nào của Pháo thủ có thể sút trúng đích quá một lần. Đây là lí do khiến HLV Mikel Arteta quyết tâm chiêu mộ một tiền đạo giỏi trong phần còn lại của mùa Hè. 

    Chuyển nhượng Arsenal: Pháo thủ đưa ra lời đề nghị béo bở cho Lautaro Martinez - Bóng Đá

     Martinez sẽ được tăng lương hơn gấp 3 lần nếu chuyển sang thi đấu cho Arsenal. 

    Cách đây ít ngày, người đại diện của Lautaro Martinez - ông Alejandro Camano đã khẳng định rằng: "Lautaro là cầu thủ của Inter và đang hạnh phúc ở Italia. Anh ấy quyết định ở lại. Mối quan hệ với Inter là hoàn hảo. Lautaro rất bình tĩnh. Đúng vậy, sự thật là chúng tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị, nhưng hôm nay anh ấy ổn và chúng tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện về tương lai."

    Tuy nhiên, theo tờ Sport Mediaset, Arsenal đã có một động thái mới có thể khiến tiền đạo người Argentina phải suy nghĩ lại. Cụ thể, Martinez sẽ nhận được 17 triệu euro/mùa (tương đương 14,5 triệu bảng/mùa) nếu anh này đồng ý gia nhập đội chủ sân Emirates. Hiện tại, Inter Milan chỉ trả cho Martinez hơn 4,2 triệu bảng/mùa. Rõ ràng đây là thu nhập khá khiêm tốn so với mặt bằng chung của Serie A cũng như so với những đóng góp của anh ở hai mùa giải gần nhất. Vấn đề còn lại của Arsenal là phải thuyết phục được phía Inter Milan hạ giá bán Martinez. ĐKVĐ Serie A trước nay luôn khẳng định Martinez đáng giá hơn 70 triệu bảng, trong khi Arsenal chỉ sẵn sàng mua ở ngưỡng 60 triệu bảng. 

    Chuyển nhượng Arsenal: Pháo thủ đưa ra lời đề nghị béo bở cho Lautaro Martinez - Bóng Đá

     Ramsdale vẫn đang được Arsenal theo dõi sát sao. 

    Mặt khác, Arsenal đang có được tin vui khi Barcelona vừa hỏi mua bộ đôi tiền đạo của họ. Cụ thể, tờ Sport cho biết HLV Ronald Koeman muốn chiêu mộ cả Lacazette lẫn Aubameyang sau sự ra đi bất ngờ của Lionel Messi. Nếu thương vụ này thành công, Arsenal có thể thu về được từ 30 đến 40 triệu bảng. Với số tiền kiếm được, Arsenal mua đứt thủ thành Aaron Ramsdale từ Sheffield United. Hiện tại, Sheffield chỉ đàm phán với CLB nào chồng đủ 30 triệu bảng lên bàn đàm phán. 

    Ngoài ra, Arsenal cũng đang tích cực thương lượng với Martin Odegaard của Real Madrid. Theo tờ ABC của Tây Ban Nha, tiền vệ này đã không còn nằm trong kế hoạch của Carlo Ancelotti. Phía Real Madrid sẵn sàng bán anh với giá 25 triệu bảng. 

    Tân binh Ben White và buổi tập đầu tiên ở Arsenal:

     
    Ngọa Long | 20:53 15/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...