Man Utd thi đấu mà không có một trung phong xuất sắc ở mùa giải trước. Đó là lý do BLĐ Quỷ đỏ quyết tâm chi tới hơn 70 triệu bảng để chiêu mộ Rasmus Hojlund trong mùa hè vừa qua.
Tuy nhiên, những đóng góp của tân binh người Đan Mạch đem lại cho đội bóng là chưa thật sự nhiều. Chấn thương khiến anh bỏ lỡ một vài trận đầu mùa và khi quay lại, có cảm tưởng Hojlund vẫn chưa quen nhịp phối hợp với các đồng đội mới.
Đành rằng ở mặt trận Champions League, Hojlund đã ghi 3 bàn, song ở đấu trường Premier League, số bàn thắng của cầu thủ này vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Một số tờ báo châm biếm ở Anh mô tả Hojlund là "điệp viên mới" ở Old Trafford với chuỗi thông số 0-0-7 (7 trận, 0 bàn, 0 kiến tạo).
Người ta cảm giác có quá nhiều gánh nặng trên đôi vai Hojlund và rất có thể Man Utd sẽ mang thêm một tiền đạo giàu kinh nghiệm để hỗ trợ chàng trai 20 tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Man Utd có thể hướng đến một phương án "kinh tế". Cụ thể, Mehdi Taremi sẽ giải quyết phương án ngắn hạn cho Man Utd. Anh là tiền đạo dày dặn kinh nghiệm ở châu Âu và sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho Hojlund, trong vai trò của một người đàn anh.
Thực tế, nhìn vào hệ thống chơi của Man Utd lúc này, họ hoàn toàn có thể đổi sang phương án đá 2 tiền đạo. Marcus Rashford nên lệch hẳn sang cánh để hút khoảng trống, thay vì giẫm chân vào vị trí trung phong như hiện tại.
Với sơ đồ 4-4-2, Man Utd sẽ đẩy mạnh được các pha triển khai bóng ở hai hành lang cánh và giảm bớt áp lực cho khu vực trung tuyến, nơi họ vốn không mạnh. Khi thi đấu với các đối thủ yếu hơn, Ten Hag có thể mạnh dạn loại bỏ Bruno Fernandes và để Casemiro đá cặp với Amrabat hòng tăng thêm khả năng đánh chặn. Sau đó, Man Utd sẽ dựa vào các miếng đánh ở hai biên để kiếm bàn.
Hojlund là cầu thủ có sức vóc và tốc độ. Phong cách chơi đơn giản của anh sẽ phù hợp với Premier League. Vấn đề của Hojlund hiện tại là anh bị hậu vệ đối phương theo kèm quá sát. Khả năng kéo bóng của các tiền vệ Man Utd đang bị hạn chế, do đó, các tiền đạo ở trên không có quá nhiều cơ hội.
Nếu có thêm người chia lửa, tin rằng tiền đạo người Đan Mạch sẽ có nhiều đất diễn hơn. Vấn đề là BLĐ Man Utd cần gia cố quá nhiều vị trí trong tháng 1 và không chắc họ sẽ ưu tiên hàng công.
Nhiều khả năng trung vệ mới là điểm nóng mà Erik Ten Hag đang nhắm đến. Chấn thương của Lisandro Martínez và Raphael Varane đã lấy đi của họ quá nhiều điểm số. Thế nên, đây sẽ là điểm khởi đầu cho công cuộc "chạy đua vũ trang" của Man Utd trong tháng 1.