MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Còn Chủ tịch Somyot, Kiatisak khó trở lại tuyển Thái Lan

    10:45 Thứ ba 08/01/2019

    Chỉ khi nào ông Somyot Poompanmoung rời ghế chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), huyền thoại Kiatisak Senamuang mới có thể trở lại cầm quân đội tuyển quốc gia.

    HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan mất việc sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ tại Asian Cup 2019 hôm 6/1. Trên mạng xã hội, người hâm mộ kêu gọi Kiatisak trở lại dẫn dắt đội nhà. Ở Thái Lan, "Zico Thái" rất được cổ động viên yêu mến.

    Nhưng theo nhà báo Phairat MLee người Thái Lan của Fox Sports Asia, khả năng Kiatisak trở lại rất khó. Chỉ khi ông Somyot rời FAT, cơ hội để cựu tiền đạo người Thái Lan cầm quân đội nhà mới đến. Mọi thứ xuất phát chỉ vì lý do rất đơn giản: hai bên không có tiếng nói chung.

    "Tôi biết nhiều CĐV muốn Kiatisak trở lại. Tuy nhiên, điều đó là bất khả thi vì ông ấy có xung đột với Chủ tịch Somyot. Kiatisak chỉ có thể cầm quân đội nhà lần nữa khi ông Somyot hết hạn hợp đồng làm chủ tịch FAT vào năm 2020", nhà báo Thái Lan nói với Zing.vn.

     - Bóng Đá

     Kiatisak khó trở lại tuyển Thái Lan.

    Giải thích về khái niệm "xung đột" giữa Kiatisak và Chủ tịch Somyot, cây bút của Fox Sports Asia cho biết người đứng đầu FAT không có niềm tin vào "Zico Thái". Chuyện bắt nguồn từ vòng loại World Cup 2018, khi Kiatisak còn dẫn dắt tuyển Thái Lan và thua liên tiếp trước Nhật Bản và Saudi Arabia.

    Khi ấy, Chủ tịch Somyot chê năng lực của vị thuyền trưởng đội nhà. Người đàn ông quyền lực nhất FAT thậm chí dùng từ "xấu hổ" để miêu tả những kết quả nghèo nàn tuyển Thái Lan hứng chịu. Chính vì điều đó, Kiatisak quyết định từ chức. Vụ việc này gây chấn động làng bóng đá Thái Lan.

    Sau khi Kiatisak từ chức, truyền thông Thái Lan bình luận bất đồng giữa Chủ tịch Somyot và "Zico Thái" sẽ khiến đội tuyển quốc gia rối ren. Ngày 8/4/2017, tờ The Nation của Thái Lan phân tích bóng đá xứ chùa Vàng rối như tơ vò bởi những cuộc đấu đá chính trị, đồng thời sự ghen tị xuất hiện quá nhiều.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch Somyot (phải) không thích Kiatisak.

    Theo nguồn tin riêng của Zing.vn, Chủ tịch Somyot được tin rằng đã ghen tị với Kiatisak, người quá nổi tiếng và được đông đảo cổ động viên yêu mến. Chính vì không thích cựu danh thủ Thái Lan, người đứng đầu FAT không ngần ngại chê bai vị thuyền trưởng này trước các phóng viên ở vòng loại World Cup 2018.

    "Tôi không thể nào chấp nhận những kết quả của tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2018. Bản thân rất xấu hổ vì điều đó", ông Somyot từng nói.

    Theo The Nation, Chủ tịch Somyot viện cớ tuyển Thái Lan cần một người "còn hơn cả HLV giỏi" để dẫn dắt đội nhà. Ông cho rằng Kiatisak chỉ là HLV phục vụ cho những mục tiêu ngắn hạn của bóng đá Thái Lan.

    Kiatisak giúp "Voi chiến" lên ngôi ở các kỳ AFF Cup 2014 và 2016, đồng thời vô địch SEA Games 2013, tuy nhiên ông Somyot lại chưa từng đánh giá cao năng lực của nhà cầm quân này.

     - Bóng Đá

     Tuyển Thái Lan vừa thua đậm Ấn Độ 1-4 tại Asian Cup 2019.

    Lẽ đó, Chủ tịch FAT mới có bình luận khó nghe nhắm vào Kiatisak. Sau cùng, cuộc nội chiến giữa hai bên kết thúc với phần thắng thuộc về ông Somyot. Khi rút được "cái gai trong mắt", FAT bổ nhiệm Rajevac làm HLV tuyển Thái Lan. Họ rất tin tưởng ông thầy người Serbia nhờ bản lý lịch từng làm việc tại World Cup.

    Phần còn lại đã là lịch sử. Ông Rajevac gây thất vọng ở hai giải đấu AFF Cup 2018 và Asian Cup 2018. Trong trận gặp Ấn Độ, nhiều cổ động viên cảm thấy rất khó hiểu khi HLV người Serbia rút Chanathip Songkrasin khỏi sân ở phút 73. Mà tiền vệ số 18 là ngôi sao sáng tạo nhất của tuyển Thái Lan.

    Nguyên Trí | 08:22 08/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...