MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Kiatisak gia hạn cùng HAGL; Tiến Linh phải tập riêng

    16:07 Thứ sáu 25/11/2022 | 1

    BongDa.com.vn Mối lương duyên của HLV Kiatisuk Senamuang cùng HAGL sẽ tiếp tục khi vị thuyền trưởng người Thái quyết định ở lại.

    Kiatisak gia hạn cùng HAGL

    Kiatisuk Senamuang vừa chính thức đặt bút ký hợp đồng mới cùng CLB HAGL. Chiến lược gia người Thái sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Phố Núi ở 2 mùa giải kế tiếp với mục tiêu chinh phục danh hiệu đấu trường quốc nội.

    Kiatisak gia hạn cùng HAGL; Hữu Tuấn có bến đỗ mới - Bóng Đá

    HLV Kiatisak tiếp tục dẫn dắt HAGL.

    Đây có thể là tin vui với các CĐV Phố Núi bởi Zico Thái được xem là chiến lược gia có tài và đã tạo được dấu ấn nhất định tại CLB trong 2 năm qua. Bên cạnh đó, HAGL cũng đã chính thức giữ chân Nguyễn Tuấn Anh và Trần Minh Vương cho các mùa giải sắp tới.

    Hữu Tuấn có bến đỗ mới

    Theo thông tin từ Zing, trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn sẽ nói lời chia tay HAGL và khoác áo Nam Định vào mùa giải sang năm. Cầu thủ sinh năm 1992 hầu như đã đạt được thỏa thuận với đội chủ sân Thiên Trường với mức lương 40 triệu đồng/tháng cùng phí lót tay là 1 tỷ đồng/năm. Sự có mặt của anh hứa hẹn giúp đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt tạo ra sự vững chắc nơi hàng phòng ngự.

    Kiatisak gia hạn cùng HAGL; Hữu Tuấn có bến đỗ mới - Bóng Đá

    Nguyễn Hữu Tuấn rời HAGL.

    Hữu Tuấn được xem là trung vệ chất lượng của HAGL. Tuy vậy, chấn thương dai dẳng khiến anh không thể đóng góp nhiều cho đội bóng Phố Núi ở mùa giải vừa qua. Dù còn hợp đồng 1 năm nhưng BLĐ HAGL đã cho phép cầu thủ sinh năm 1992 được rời đi kể từ V-League 2023.

    Công An Nhân Dân chính thức đổi tên

    Sau khi giành vé lên chơi tại V-League 2023, Công An Nhân Dân (CAND) đã quyết định chuyển giao đội bóng cho Công An TP.Hà Nội và đổi tên thành Công An Hà Nội. Họ cũng chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà kể từ mùa bóng năm sau.

    Hiện tại, CLB Công An Hà Nội đã tập trung và bắt tay ngay vào công tác tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Họ đang liên hệ tìm kiếm một chiến lược gia giàu kinh nghiệm thay thế HLV Thạch Bảo Khanh ở mùa bóng tới.

    Tiến Linh phải tập riêng

    Đoàn quân HLV Park Hang-seo đang có sự chuẩn bị tích cực cho màn đối đầu Borussia Dortmund vào ngày 30/11 tới. Trong buổi tập gần đây, Nguyễn Hoàng Đức đã có mặt cùng đồng đội sau khi trở về từ Qatar. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Thanh Bình vẫn đang phải tập riêng cùng BHL.

    Kiatisak gia hạn cùng HAGL; Hữu Tuấn có bến đỗ mới - Bóng Đá

    Nguyễn Thanh Bình và Nguyến Tiến Linh phải tập riêng tại ĐT Việt Nam.

    Thanh Bình đã gặp tai nạn xe máy trước khi hội quân cùng ĐT Việt Nam. Anh được xác định chỉ bị chấn thương phần mềm không có gì nghiêm trọng. Trong khi đó, Tiến Linh đã gặp vấn đề trước đợt hội quân trong màu áo Bình Dương tại V-League.

    HLV Shin Tae-yong sang châu Âu thuyết phục CLB nhả người

    ĐT Indonesia vừa công bố danh sách 28 cái tên sẽ hội quân để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Trong số này có Elkan Baggott, trung vệ trẻ đang chơi bóng ở Anh cho CLB Gillingham. Tuy vậy, cầu thủ sinh năm 2022 sẽ phải vắng mặt tại giải vô địch ĐNÁ bởi đại diện xứ sương mù không chịu nhả người.

    Chính vì điều này, HLV Shin Tae-yong sẽ phải đích thân sang Anh để thuyết phục CLB Gillingham cho phép Elkan Baggott tham dự AFF Cup 2022. Hiện tại, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng đang ở châu Âu trong chuyến tập huấn của U20 Indonesia nên sẽ thuận lợi cho việc di chuyển. Động thái trên cho thấy quyết tâm chinh phục đấu trường ĐNÁ đến từ Tim Garuda.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 15:37 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...