MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Qatar vào chung kết Asian Cup; Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội

    05:00 Thứ năm 08/02/2024

    BongDa.com.vn Tấm vé cuối cùng lọt vào trận chung kết Asian Cup 2023 đã được xác định sau màn đọ sức giữa Qatar và Iran vào tối ngày 07/02.

    Qatar vào chung kết Asian Cup 2023

    Trận bán kết 2 của Asian Cup 2023 giữa Qatar và Iran đã diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính. Sau khi bất ngờ bị đối thủ vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Sardar Azmoun ngay phút thứ 4, nhà ĐKVĐ ngay lập tức đáp trả ở phút 17 khi nhanh chóng san bằng cách biệt với cú sút xa đến từ Jassem Gaber khiến bóng bật chân một cầu thủ Iran đi thẳng vào lưới. Đến cuối hiệp 1, Akram Afif  xử lý bóng khéo léo giữa vòng vây 4 hậu vệ rồi tung cú đá quyết đoán chếch bên cánh trái tung tạo ra lợi thế cho đội chủ nhà.

    Iran vs Qatar; Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội - Bóng Đá

    Trận bán kết 2 Asian Cup 2023 giữa Qatar và Iran diễn ra đầy kịch tính. Ảnh: Vietnamnet.

    Ngay đầu hiệp 2, Iran đã san bằng tỷ số 2-2 do công của Jahanbakhsh trên chấm 11m sau khi Ahmed Fathy bên phía Qatar để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đến phút 82, tiền đạo chủ lực Almoez Ali nhận đường chuyền của đồng đội ở tư thế trống trải và tung cú dứt điểm chính xác ấn định tỷ số 3-2 chung cuộc cho nhà ĐKVĐ. Với kết quả này, Qatar chính thức giành vé vào chung kết Asian Cup 2023.

    Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội

    Sau thất bại trước Jordan tại bán kết Asian Cup 2023, ĐT Hàn Quốc và HLV Jurgen Klinsmann đã vấp phải làn sóng chỉ trích hết sức dữ dội đến từ truyền thông của xứ sở Kim Chi. Tờ Seoul Newspaper bình luận: “Chiến dịch Asian Cup 2023 kết thúc bằng một thảm họa. Đây là kết thúc cho cái gọi là rạp hát của Klinsmann”. Ngôi sao Son Heung-min thì bị trang tin NATE nhận xét: “Son Heung-min cúi đầu sau trận, xin lỗi và khóc, nhưng cậu ta nên làm tốt hơn với tư cách thủ quân đội bóng. Tất cả những gì cậu ta làm lúc này chỉ là xin lỗi người hâm mộ".

    Iran vs Qatar; Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội - Bóng Đá

    ĐT Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội vì thua Jordan.

    Trong khi đó, ký giả Seo Jeong-hwan viết trên trang OSEN kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc cần sa thải HLV Jurgen Klinsmann: “Tất cả nên kết thúc. Hàn Quốc sẽ không thể phát triển bằng thứ bóng đá may rủi, chỉ biết dựa vào một vài ngôi sao. Klinsmann phải bị sa thải ngay lập tức, chịu trách nhiệm cho việc không thể vô địch Asian Cup 2023".

    Đội trưởng CLB Dinamo Bucharest cập bến V-League

    Trước ngày V-League trở lại với vòng 9, CLB Nam Định đã cho thấy tham vọng lớn khi tăng cường 1 ngoại binh chất lượng mang tên Lucas Alves de Araujo. Tân binh người Brazil hiện đang là đội trưởng của Dinamo Bucharest trước khi được đội chủ sân Thiên Trường tiếp cận và thuyết phục đối tác Romania chuyển nhượng.

    Lucas Alves de Araujo sinh năm 1992 thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng cũng có thể chơi như 1 tiền vệ phòng ngự. Anh từng chơi cho Corinthians, Flamengo SP tại Brazil trước khi chuyển nhượng tới nhiều nền bóng đá như Đức, Thụy Sĩ, Ả Rập Xê Út, Bồ Đào Nha, Romania. Đây được xem là sự bổ sung đáng kể cho sức mạnh của Nam Định trong thời gian tới.

    Indonesia nhận tổn thất trước ngày tái đấu Việt Nam

    Trước thềm 2 trận tái đấu cùng ĐT Việt Nam tại VL thứ 2 World Cup 2026, đoàn quân HLV Shin Tae-yong nhận tin kém vui về mặt lực lượng. Theo đó, thủ môn trụ cột Ernando Ari gặp chấn thương tại Giải VĐQG Indonesia Liga 1 và bỏ ngỏ khả năng thi đấu cho Tim Garuda trong tháng 3 tới.

    Iran vs Qatar; Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội - Bóng Đá

    Thủ môn số 1 của ĐT Indonesia - Ernando Ari gặp chấn thương trước ngày đấu Việt Nam. Ảnh: PSSI.

    Trang chủ CLB chủ quản của Ernando Ari là Persebaya Surabaya phát đi thông báo: "Ernando Ari đã tiếp đất sai tư thế nên đã gặp vấn đề ở vai. Sau đó, BHL đã thay cậu ấy ra ở những phút cuối trận, Ernando vẫn đứng gần đường biên để cổ vũ đồng đội. Hiện tại, cậu ấy đang trải qua một loạt các cuộc quan sát và kiểm tra để xác nhận tình trạng chấn thương vừa gặp phải".

    CAHN vào “phom” dưới bàn tay Kiatisuk                               

    CLB CAHN đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc dưới bàn tay của tân HLV Kiatisuk Senamuang. Ở trận giao hữu gần nhất, nhà ĐKVĐ V-League đã đánh bại Nam Định với tỷ số 4-3. Trước đó vài ngày, họ cũng giành chiến thắng 3-2 trước PVF-CAND. Đây được xem là khởi đầu tốt với Zico Thái cho mục tiêu cùng CAHN bảo vệ thành công ngôi vương tại giải VĐQG mùa bóng 2023/2024.

    Sau trận giao hữu cùng Nam Định, CAHN cũng xả trại để các thành viên đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Đoàn quân HLV Kiatisuk sẽ có trận đấu gặp TP.HCM vào ngày 18/02 tới tại vòng 9 V-League.

    Danh Nguyễn | 04:30 08/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...