MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Nhật Bản gục ngã; Qatar vào bán kết Asian Cup 2023

    05:10 Chủ nhật 04/02/2024

    BongDa.com.vn Bốn tấm vé giành quyền vào bán kết Asian Cup 2023 đã được xác định sau các màn đọ sức vào ngày 02 và 03/02.

    Nhật Bản gục ngã

    Được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch nhưng ĐT Nhật Bản lại bất ngờ gục ngã trước Iran tại trận tứ kết Asian Cup 2023. Dù đã vươn lên dẫn trước từ phút 28 do công của Hidemasa Morita nhưng đoàn quân HLV Hajime Moriyasu lại bất ngờ đánh mất thế trận sau giờ nghỉ và để đối phương lật ngược thế cờ.

    Nhật Bản gục ngã; Qatar vào bán kết Asian Cup - Bóng Đá

    ĐT Nhật Bản gục ngã tại tứ kết Asian Cup 2023. Ảnh: Vietnamnet.

    Chính những sai lầm nơi hàng phòng ngự đã khiến "Samurai xanh" phải trả giá trong hiệp 2. Đầu tiên là bàn thắng của Mohammad Mohebi sau tình huống phá bẫy việt vị thành công ở phút 55. Để rồi vào phút 90+6, Alireza Jahanbakhsh thực hiện thành công quả phạt 11m khi Ko Itakura phạm lỗi với Hossein Kanani trong vòng cấm đem lại chiến thắng quý giá cho ĐT Iran và loại Nhật Bản ra khỏi Asian Cup 2023.

    Qatar vào bán kết Asian Cup

    Màn đọ sức giữa Qatar và Uzbekistan tại trận tứ kết cuối cùng Asian Cup 2023 đã diễn ra với thế trận thăm dò trong khoảng thời gian đầu. Tới phút 27, nhà ĐKVĐ bất ngờ mở tỷ số khi Al Haydos thoát xuống và căng ngang bên góc phải khiến thủ môn Yusupov lúng túng đẩy bóng đi thẳng vào lưới. Sau khi thế bế tắc được phá vỡ, 2 đội thi đấu cởi mở hơn với nhiều cơ hội được tạo ra.

    Nhật Bản gục ngã; Qatar vào bán kết Asian Cup - Bóng Đá

    Qatar vào bán kết Asian Cup 2023. 

    Những nỗ lực của Uzbekistan đã được đến đáp với bàn thắng do công của Hamborakok bằng pha thoát xuống bên góc trái rồi dứt điểm chéo góc đưa tận đấu vào hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu. Nhà ĐKVĐ chỉ sút hỏng 2 quả trong khi đối thủ có tới 3 lần mắc sai lầm. Qatar chính thức đi tiếp một cách đầy cảm xúc.

    Sao trẻ nói thẳng về HLV Troussier

    Tại Asian Cup 2023, tiền vệ Nguyễn Hai Long đã không được ra sân một phút nào cho ĐT Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông gần đây, cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội cho biết: "Qatar vừa đăng cai World Cup xong nên cơ sở vật chất tại đây rất hiện đại, công tác tổ chức cũng giống hệt World Cup. Cảm giác được chơi bóng ở Asian Cup như thể là được trải nghiệm một giải đấu lớn nhất hành tinh vậy. Tất cả đối thủ của Asian Cup đều có trình độ rất cao. Hành trình vừa qua là một dịp tốt để các cầu thủ có thêm kinh nghiệm để giúp cho bản thân ngày một tốt hơn".

    Đánh giá về HLV Philippe Troussier, Nguyễn Hai Long nói: "HLV Troussier là một người rất nhiệt huyết và yêu bóng đá, em và thầy đã cùng nhau cố gắng để thi đấu thật tốt. Dù chưa thành công lắm nhưng toàn đội đã cố gắng hết sức”.

    "V-League lại có thêm chuyện một ông chủ nhiều đội bóng".

    Đó là phát biểu của HLV Phùng Thanh Phương xung quanh việc CLB CAHN đang có ý định lấy lại thủ môn Patrik Lê Giang từ TP.HCM để cho HAGL mượn trong thời gian tới. Vị thuyền trưởng của Chiến Hạm đỏ cho biết: "Nếu CLB CAHN lấy thủ môn Patrik Lê Giang về sớm cho đội dùng thì không nói làm gì. Chứ nếu họ lấy về để cho HAGL mượn thì khó có thể chấp nhận được. Vì như thế, V-League lại có thêm chuyện một ông chủ nhiều đội bóng. Bản thân Patrik Lê Giang cũng rất muốn ở lại chơi bóng cho CLB TP.HCM”.

    Nhật Bản gục ngã; Qatar vào bán kết Asian Cup - Bóng Đá

    CLB CAHN định cho HAGL mượn Patrik Lê Giang. 

    Được biết, CAHN muốn lấy Patrik Lê Giang và đưa thủ môn Bùi Tiến Dũng đến TP.HCM để thay thế nhưng đoàn quân HLV Phùng Thanh Phương không mặn mà với phương án này. Nhiều thông tin cho hay, Chiến Hạm đỏ đang nhắm tới cựu thủ thành HAGL Huỳnh Tuấn Linh.

    Son Heung-min muốn vô địch Asian Cup 2023

    Sau khi có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Australia, ngôi sao đã ghi bàn thắng quyết định Son Heung-min bày tỏ quyết tâm sẽ cùng Hàn Quốc lên ngôi tại giải đấu năm nay. Anh nói: "Sẽ chỉ còn lại 4 đội ở Doha (Qatar) sau cuối tuần này và sẽ chỉ có 1 đội được nâng cao chiếc cúp. Tuyển Hàn Quốc sẽ chiến đấu để lên ngôi. Bây giờ không có lý do để mệt mỏi cả, có mệt đến đâu cũng được. Chúng tôi nhất định nỗ lực để mang chiếc cúp về quê nhà”.

    Chia sẻ về quyết định nhường quyền đá phạt 11m cho Hwang Hee-chan ở trận đấu vừa qua, ngôi sao đang thi đấu cho Tottenham Hotspur cho hay: "Hwang Hee-chan nói rằng cậu ấy tự tin có thể làm được nên tôi để cậu ấy thực hiện. Đúng là tôi có thể bước lên chấm đá phạt để lập công nhưng tôi thấy rằng, điều quan trọng hơn cả là gắn kết cả đội lại với nhau. Khi Hwang Hee-chan lớn tuổi hơn, tôi muốn cho mọi người thấy rằng cậu ấy đã phát triển thành một phần quan trọng của đội bóng này”.

    Danh Nguyễn | 04:40 04/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...