MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • "Tôi không hiểu nổi quyết định thay Chanathip của HLV Thái Lan"

    15:21 Thứ hai 07/01/2019

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Thái Lan, Charnvit Pholchiwin vừa lên tiếng nhận xét về màn trình diễn của "Voi chiến" sau trận thua Ấn Độ.

    Đối đầu tuyển Ấn Độ tại Asian Cup 2019, tuyển Thái Lan đã có một trận đấu gây thất vọng khi để thua đại diện Nam Á với tỷ số 1-4. Mặc dù để Sunil Chhetri mở tỷ số trước nhưng "Voi chiến" đã nhanh chóng tìm được bàn thắng san hòa nhờ công của chân sút "gạo cội", Terrasil Dangda. 

    Dù vậy, 3 pha lập công nữa của chính Sunil Chhetri, Anirudh Thapa và Jeje Lalpekhlua đã khiến tuyển Thái Lan phải chấp nhận trận thua 1-4 chung cuộc.

    Nhận xét sau trận đấu, cựu danh thủ Thái Lan, Charnvit Pholchiwin cho rằng đội bóng xứ chùa vàng đã có một màn trình diễn thất vọng đồng thời, ông cũng thể hiện thái độ khó hiểu với quyết định thay "Messi Thái", Chanathip Songkrasin ra khỏi sân của HLV Milovan Rajevac. 

    Chanathip bị thay ra trong trận đấu với tuyển Ấn Độ.  

    Cụ thể, ông Charnvit Pholchiwin nói: "Tôi không thể nào hiểu được vì sao HLV Rajevac lại quyết định thay Chanathip ở phút 73. Đó là thời điểm tuyển Thái Lan đang bị dẫn trước và cần tìm bàn gỡ nhưng ông ấy lại đưa một cầu thủ tấn công xuất sắc ra khỏi sân.

    Asian Cup rất khác với AFF Cup và tại đấu trường này, bạn cần phải đưa ra những quyết định thật chính xác mới có thể giành điểm". 

    Phi Yến | 14:06 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...