MỚI NHẤT :
  • Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • HLV Kiatisuk Senamuang tiếc nuối 1 điều ở HAGL

    19:57 Thứ năm 11/01/2024

    BongDa.com.vn HLV Kiatisuk Senamuang thể hiện tình yêu với CLB Hoàng Anh Gia Lai và tiếc nuối 1 điều ở đội bóng phố núi.

    HLV Kiatisuk Senamuang chuẩn bị chính thức chia tay Hoàng Anh Gia Lai để gia nhập CLB Công An Hà Nội. Các thỏa thuận gần như đã hoàn tất, nhà đương kim vô địch V-League sẽ sớm công bố việc chiêu mộ thành công cựu huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan.

    Trước ngày chia tay, HLV Kiatisuk Senamuang đã có những chia sẻ về quãng thời gian làm việc tại HAGL và tình yêu mà ông dành cho đội bóng phố núi.

    "Thật khó khăn khi tôi phải nói lời chia tay với CLB HAGL," HLV Kiatisuk Senamuang chia sẻ trên FPT Play. "Bởi vì tôi yêu đội bóng này vô cùng và cũng có rất nhiều kỷ niệm với nơi đây, thật khó để đưa ra quyết định chia tay HAGL. Tuy nhiên, tôi cũng muốn có thêm những thử thách cho bản thân và CLB Công an Hà Nội là đội bóng mà tôi lựa chọn."

    HLV Kiatisuk Senamuang tiếc nuối 1 điều ở HAGL - Bóng Đá

     HLV Kiatisuk Senamuang sắp chia tay HAGL. Ảnh: CLB HAGL.

    Nhà cầm quân người Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giúp đội chủ sân Pleiku vô địch với tư cách huấn luyện viên. HAGL từng đến rất gần danh hiệu ở mùa giải V-League 2021 nhưng việc giải đấu bị hủy bỏ bởi đại dịch COVID-19 khiến thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất bóng đá Việt Nam.

    "Khi còn là cầu thủ cũng như bây giờ khi nhận lời dẫn dắt HAGL, tôi luôn có mong muốn đưa đội bóng đến với ngôi vô địch. Thật đáng tiếc khi mục tiêu đó vẫn chưa được hoàn thành mà đã phải nói lời chia tay đội bóng, tuy nhiên bóng đá là sự chuyên nghiệp và sẽ theo chúng ta đến hết cuộc đời, vì vậy tôi sẽ cần phải vượt qua khoảng thời gian này và chấp nhận thực tại cũng như những thách thức để tiếp tục hướng về phía trước," tờ Thanh Niên dẫn lại phát biểu của vị thuyền trưởng sinh năm 1973.

    Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn này, HLV Kiatisuk Senamuang xác nhận rằng bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức) đã ủng hộ quyết định của nhà cầm quân người Thái Lan.

    "Bầu Đức ủng hộ quyết định của tôi, ông nói với tôi rằng việc tôi ra Hà Nội để dẫn dắt đội Công an Hà Nội không chỉ giúp cho đội bóng mới đạt được những vinh quang mà còn giúp cho các cầu thủ của đội bóng này phát triển tốt hơn, đó cũng chính là sự góp sức để giúp cho bóng đá Việt Nam ngày một phát triển hơn," HLV Kiatisuk Senamuang nói thêm.

    Nam Thành | 19:27 11/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...