MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Son Heung-min chói sáng, Hàn Quốc ngược dòng vào bán kết

    01:20 Thứ bảy 03/02/2024

    BongDa.com.vn Ngôi sao thuộc biên chế Tottenham Hotspur đã có một màn trình diễn ấn tượng để giúp Hàn Quốc giành chiến thắng.

    Là đội được đánh giá cao hơn, tuyển Hàn Quốc đã nhập cuộc khá chủ động trong cuộc đối đầu ĐT Australia. Tuy nhiên, "Chuột túi" mới là đội tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên với những pha dứt điểm đến từ Conor Metcalfe.

    Không tận dụng được cơ hội ghi bàn, mành lưới của Australia đã rung lên ở phút 31 sau cú sút của Hwang Hee Chan. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận do VAR xác định Seol Young Woo đã rơi vào thế việt vị trước đó. 

    Phút 42, các cầu thủ Australia cướp bóng ngay bên phần sân của Hàn Quốc và nhanh chóng tổ chức tấn công, trước khi Craig Goodwin dứt điểm đẹp mắt để đưa đoàn quân của HLV Graham Arnold dẫn bàn ngay trước khi hiệp một khép lại. Bước sang hiệp hai, Hàn Quốc dâng cao đội hình để nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng họ lại tỏ ra bế tắc hoàn toàn còn Australia vẫn thường xuyên có những pha phản công nguy hiểm.

     - Bóng Đá

     Son có một trận đấu hay.

    Tưởng chừng như sẽ dừng bước tại tứ kết, Hàn Quốc được hưởng 1 quả penalty ở phút 90+4 do Son Heung Min bị phạm lỗi trong vòng cấm, và Hwang Hee Chan đã không bỏ lỡ cơ hội để quân bình tỷ số. Bước vào hiệp phụ, Son một lần nữa lại ghi dấu ấn với siêu phẩm từ chấm đá phạt trực tiếp, giúp Hàn Quốc nâng tỷ số lên thành 2-1 ở phút 104.

    Ngay trước khi hiệp phụ đầu tiên khép lại, Aiden O'Neill đã phải nhận thẻ đỏ và rời sân. Vì vậy, dù rất nỗ lực, nhưng Australia đã không thể đưa trận đấu về vạch xuất phát khi chơi thiếu người. Chung cuộc, Hàn Quốc giành thắng lợi 2-1 và chính thức bước vào bán kết.  

    Huỳnh Phong | 00:50 03/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...