MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Tin đồn Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan, Chủ tịch lên tiếng về tương lai HLV Polking

    19:01 Thứ bảy 30/09/2023

    BongDa.com.vn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung đã lên tiếng về tương lai của HLV đội tuyển quốc gia nước này, ông Alexandre Polking.

    Những ngày qua truyền thông Thái Lan râm ran tin đồn HLV Kiatisuk Senamuang (Kiatisak) được chỉ định làm người kế nhiệm Alexandre Polking sau khi nhà cầm quân người Đức gốc Brazil hết nhiệm kỳ vào tháng 3 năm sau.

    Và mới đây chính Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung đã lên tiếng xung quanh câu chuyện về tương lai của HLV Alexandre Polking.

    Theo đó, vị tướng cảnh sát 68 tuổi nói rằng việc xem xét gia hạn hợp đồng với HLV Polking sẽ được quyết định dựa vào thành tích của đội tuyển trong những tháng tới, nơi đại diện xứ chùa Vàng có các chiến dịch quan trọng như vòng loại World Cup và VCK Asian Cup 2023.

    Tin đồn Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan, Chủ tịch lên tiếng về tương lai HLV Polking - Bóng Đá

     Tương lai Alexandre Polking sẽ được quyết định dựa vào thành tích ở các chiến dịch sắp tới. Ảnh: siamsport.

    "Về việc có nên gia hạn hợp đồng hay không có lẽ sẽ phải đợi đến khi anh ấy hoàn thành nhiệm vụ được ghi trong hợp đồng của mình," vị chủ tịch có nickname 'Big Odd' chia sẻ trước truyền thông trong nước.

    Trước đó tờ Siamsport cho biết, HLV Alexandre Polking nhiều khả năng sẽ chia tay đội tuyển Thái Lan vào đầu năm 2024 và người thay thế có thể sẽ là HLV Kiatisuk Senamuang, thuyền trưởng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

    Một thông tin cũng được tờ báo trên tiết lộ là thuyền trưởng 50 tuổi luôn sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, nhưng với điều kiện là bà Madam Pang (Nualphan Lamsam) trở thành Chủ tịch FAT. Với những diễn biến hiện tại, khả năng vị nữ tướng 57 tuổi rất có thể sẽ kế nhiệm ông Somyot Poompanmoung ở nhiệm kỳ tiếp theo.

    Thái Lan sẽ có 2 trận đấu quan trọng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 11 tới trước khi lên đường sang Qatar tham dự VCK Asian Cup 2023 vào tháng 1 năm sau.

    Nam Thành | 18:31 30/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...