MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Trận đấu bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • Chìa khóa để 'quái vật' của Man Utd hồi sinh

    18:21 Thứ năm 05/12/2019

    BongDa.com.vn Sau trận đấu với Tottenham, Fred cho thấy lí do tại sao Man Utd đã phải bỏ ra đến 53 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Shakhtar Donetsk.

    Fred đã bắt đầu tám trận đấu gần nhất ở Premier League cho Man Utd và nhận được nhiều lời khen ngợi hơn sau chiến thắng 2-1 của họ trước Tottenham Hotspur. Anh hình thành mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Scott McTominay nơi tuyến giữa.

    Solskjaer: The key to Fred's improvement at Manchester United - Bóng Đá

     Fred thi đấu tiến bộ hơn nhiều trong mùa này.

    Ole Gunnar Solskjaer tin rằng thời gian chơi bóng thường xuyên của Fred đã giúp anh có thể cải thiện của mình. Cần nhớ rằng, môi trường bóng đá ở Shakhtar Donetsk không thể sánh với Premier League, đặc biệt là nhịp độ trận đấu. Ở Ukraine, Fred có thừa thời gian để làm mọi thứ với trái bóng dưới chân mình. Còn ở Anh, chỉ cần chậm một giây, tiền vệ người Brazil có thể bị áp sát và mất bóng. Đây cũng là lí do chính khiến Fred gặp khó khăn trong việc thích nghi, với nhiệm vụ của một người kéo bóng.

    Solskjaer nói: "Chàng trai đó luôn nỗ lực hết mình. Và cậu ấy đang tạo mối quan hệ với Scott, điều đó rất tốt cho chúng tôi.

    Và tôi biết nhiều hơn bất kỳ ai, có lẽ là vậy, thật khó để chơi một trận đấu, và ngồi ngoài ba trận, cứ như vậy. Bây giờ, anh ấy rất kiên định, giống với Scotty (Scott McTominay), họ đã luôn được chọn. Và điều đó mang lại cho bạn sự tự tin.

    Sự hiện diện của Scott, tầm hoạt động, cách mà anh ấy làm chủ ở hàng tiền vệ cũng đã giải phóng Fred. Tôi nghĩ Fred hôm nay rất xuất sắc và có lẽ một cơ hội của Tottenham đã bị anh ấy ngăn chặn. Quan trọng nhất, họ là một đối tác tốt."

    Solskjaer: The key to Fred's improvement at Manchester United - Bóng Đá

     Solskjaer tự tin đấu Man City.

    Quỷ đỏ đã không thua bất kỳ đội nào trong top 4 mùa này, và sẽ gặp nhà đương kim vô địch Man City trong trận derby Manchester đầu tiên tại Etihad vào thứ Bảy. Thầy trò HLV Solskjaer đã đánh bại Chelsea hai lần trong mùa giải này (Premier League và League Cup), là đội duy nhất đã lấy điểm của Liverpool và đã đánh bại Leicester - đội đứng thứ hai.

    Solskjaer thừa nhận về sự nhập cuộc tốt của Man Utd khi gặp những đối thủ mạnh: "Đó là một trong những điều tốt nhất của chúng tôi, chắc chắn. Chúng tôi đã chơi tốt trước Liverpool, Chelsea, Leicester, tất nhiên, và 40 phút đầu tiên của trận đấu hôm nay, các cầu thủ đã chơi xuất sắc. Và phản ứng của họ cũng rất tốt vào đầu hiệp hai.

    Các cầu thủ đã tự tin vào bản thân và xứng đáng giành chiến thắng. Có rất nhiều lý do để chúng tôi có thể có trận đấu như ý với những đội bóng mạnh, và các cầu thủ thực sự đã thả mình vào trận đấu, tận hưởng nó. Đôi khi có cảm giác như chúng tôi không đủ tốt để đánh bại các đội bóng chơi thấp, dù kiểm soát bóng đến 70% hoặc 75%. Nhưng hôm nay là 50-50, chúng tôi có bóng và lối chơi xây dựng tuyệt vời.

    Sẽ không có trận đấu nào hay hơn trận đấu tiếp theo. Man City là một đội bóng tuyệt vời, một trận derby, vì vậy, các chàng trai sẽ chiến đấu cho trận đấu đó."

    Mourinho nói gì sau thất bại?

    Minh Tuấn | 14:22 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...