MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Carrington hay Man City 2.0... MU chọn hướng đi nào?

    22:57 Thứ ba 03/04/2018

    BongDa.com.vn Nhìn về thành công của Man City, Real hay Barca sau những vụ chuyển nhượng đình đám, BLĐ của MU có nên thay đổi hướng đi của đội bóng?

    Lứa cầu thủ năm 1992 hay lò đào tạo La Masia là cụm từ gắn liền với thành công của Man United hay Barcelona trong kỷ nguyên thành công của họ. Nhưng giờ đây, với những vụ chuyển nhượng bom tấn hơn trăm triệu euro cho những cầu thủ chưa qua tuổi 20 như Dembele, Mbappe thì khái niệm thành công nhờ đào tạo trẻ đang dần trở nên lỗi thời.

    Những cánh én mong manh

    Carrington hay Man City 2.0...MU chọn hướng đi nào? - Bóng Đá

     Các cầu thủ từ lò đạo tạo của MU đang thi đấu rất tiến bộ nhưng chưa đủ.

    Về khoản đầu tư cho các cầu thủ trẻ về cả vật chất lẫn thời gian, hiện tại không một CLB nào tại Ngoại hạng Anh có thể trội hơn Man United. Giữa những làn sóng chuyển nhượng cầu thủ qua lại ở các đội bóng trong khu vực châu Âu dồn dập như hiện nay, việc tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ xuất thân từ lò đào tạo của chính đội bóng như MU đang thực hiện không phải chuyện đơn giản. Rashford, Lingard hay McTominay hẳn rất tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo của đội bóng hàng đầu thế giới. Nhưng trên tất cả, những cầu thủ trẻ này chưa đủ tầm vóc để giúp đội bóng tìm lại ánh hào quang xưa.

    MU hiện tại không có sự chuyển giao thế hệ, thậm chí những huyền thoại bất tử tại CLB như Scholes, Gary Neville, Roy Keane còn trực tiếp chê bai những đàn em của mình trên sóng truyền hình. Họ biết rằng các cầu thủ đang cần hơn hết là sự động viên về tinh thần và thời gian để tiến bộ. Nhưng chính những phê phán trực tiếp của chính những huyền thoại đội bóng và áp lực thành tích khủng khiếp từ phía người hâm mộ khiến các cầu thủ trẻ của MU đánh mất dần sự tự tin. "Thần đồng" Rashford, Chris Smalling hay Phil Jones đều thiếu sự ổn định một phần do áp lực rất lớn từ những thành công trong quá khứ của CLB.

    Thay đổi hay chấp nhận lỗi thời

    Carrington hay Man City 2.0...MU chọn hướng đi nào? - Bóng Đá

     Mỗi cầu thủ của Man City đều có giá chuyển nhượng 30 triệu euro trở lên.

    Mourinho hẳn đã rất mát tay trong việc sử dụng các cầu thủ xuất phát từ lò đào tạo của MU. Nhưng ông hiểu rằng, để đánh bại một đội bóng mỗi vị trí đều có ít nhất 2 ngôi sao như Man City, thì không thể nào chờ đợi sự trưởng thành ngay tức thì của các cầu thủ xuất thân từ Carrington. Chưa kể Chelsea hay Liverpool là hai đội bóng không có truyền thống sử dụng cầu thủ từ chính lò đào tạo của CLB. Arsenal với những thất bại liên tiếp trong hơn một thập kỷ cũng đã bắt đầu gạt bỏ các cầu thủ từ lò đào tạo của chính họ ra khỏi đội hình.

    Đây là thời đại của "đồng tiền" trong bóng đá, cách nhanh nhất để giúp một CLB mạnh lên chỉ có thể là... chuyển nhượng. Mourinho chỉ có thể hiện thực hóa giấc mơ đưa MU trở lại ánh hào quang bằng cách đưa những cầu thủ tốt nhất về với MU.

    Đội chủ sân Old Trafford đang sống bằng hơi thở của De Gea, Matic, Lukaku hay Bailly. Và rất có thể, ngay trong mùa giải mới, đội hình chính của MU sẽ vắng bóng những cầu thủ xuất phát từ lò đào tạo lừng danh của họ. Đừng nuối tiếc về điều đó, khi đó là cái giá của sự thành công.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 22:35 03/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...