MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Scholes: Đá thế này, Man Utd khó vào top 4

    12:28 Chủ nhật 31/12/2017 | 3

    BongDa.com.vn Huyền thoại Paul Scholes tỏ ra đầy quan ngại trước phong độ tệ hại của Man Utd thời gian qua.

    Sau những trận đấu bế tắc trước Leicester rồi Burnley, Man Utd tiếp tục cho thấy bộ mặt tệ hại của mình với Southampton đêm qua. Trận hòa 0-0 tại Old Trafford khiến Quỷ đỏ bị Chelsea đánh bật khỏi vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh.

    Scholes: Đá thế này, Man Utd khó vào top 4 - Bóng Đá

     Paul Pogba bị Scholes chỉ trích.

    Scholes lên tiếng trên BT Sport: "Họ cần phải nhìn lại mình. Tôi nghĩ United khó thể đảm bảo vị trí trong top 4 nếu cứ thi đấu như vậy. Có không ít đội bóng xuất sắc như Tottenham, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Đó sẽ là thách lớn lớn với United.

    Họ cần phải tìm thấy nguồn năng lượng từ đâu đó, còn HLV cần cung cấp cho họ điều gì đó. Hãy nhìn vào những Paul Pogba, Nemanja Matic,.. Đó là những cầu thủ hàng đầu, nhưng đang thi đấu dưới phong độ. Họ đủ mạnh để giành chiến thắng. Nhưng họ hầu như không biết chiến đấu là gì."

    Số 18 huyền thoại của Quỷ đỏ tỏ ra đầy thất vọng với những gì Paul Pogba thể hiện. Anh khẳng định HLV Jose Mourinho là người phải chịu một phần trách nhiệm, khi không thể thắp lên ngọn lửa chiến đấu cho các học trò, cũng như không thể giúp Pogba chứng tỏ được giá trị của mình, như khi còn ở Juventus.

    Scholes nói thêm: "Pogba ngày còn ở Juventus đâu rồi? Cậu ấy như đi dạo trên sân. Pogba như không đủ thể lực thi đấu. Tôi tự hỏi anh ấy đã tập luyện đúng cách chưa? Có vẻ như cậu ấy không phải là người sẽ đưa bạn đến chiến thắng và không có giá 89 triệu bảng. Không ai ở Anh tiến được gần đến đẳng cấp của Pogba. Thế nhưng, cậu ấy ấy đang bị xếp ở vị trí mà không cảm thấy thoải mái. HLV phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi không biết liệu Jose Mourinho có nhận ra được điều này hay không?

    Bạn có thể nghĩ đến 2 pha cứu thua tốt nhất của trận đấu đều đến từ thủ môn của Man Utd. Lần cứu thua trước pha dứt điểm của Shane Long ở đẳng cấp thế giới. 2 pha dứt điểm tốt nhất trận lại đến từ Southampton, có gì đó sai sai thì phải. Man Utd có vẻ rất mệt mỏi. Họ như đã chơi 50-60 trận một mùa chứ không phải là 1/2 mùa bóng như hiện tại."

    Trên BXH Ngoại hạng Anh lúc này, Man Utd đã xếp thứ 3 trên BXH sau Chelsea và Man City. Phía sau họ, những Liverpool, Arsenal, Tottenham đang bám đuổi gắt gao. Và với phong độ thầy trò HLV Jose Mourinho lúc này, người hâm mộ Quỷ đỏ có lí do để lo ngại.

    Paul Scholes tung hoành trong màu áo Man Utd ngày nào:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 11:12 31/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...