MỚI NHẤT :
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Carrick thừa nhận muốn làm 'sếp' tại Man Utd

    14:02 Thứ tư 12/04/2017

    BongDa.com.vn Michael Carrick thừa nhận muốn được một lần ngồi vào chiếc ghế chỉ đạo tại Manchester United, nếu mai này có duyên với nghiệp cầm quân.

    Kể từ khi chuyển tới Man Utd thi đấu vào năm 2006, Michael Carrick vẫn luôn giữa một vai trò rất quan trọng nơi hàng tiền vệ của Quỷ Đỏ. Nếu không phải vì liên tục đối mặt với chấn thương, chắc chắn số lần ra sân của tiền vệ người Anh tại Premier League sẽ là cao hơn rất nhiều so với con số 300.

    Carrick thừa nhận muốn làm 'sếp' tại Man Utd - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên với việc năm nay đã 35 tuổi, những ngày mà Carrick có thể tiếp tục cống hiến cho Man Utd với tư cách một cầu thủ hẳn là chẳng còn được bao lâu. Bản thân cựu ngôi sao của Tottenham cũng nhận thức rất rõ về điều này, và anh cũng đã bắt đầu lên kế hoạch treo giày cho mình.

    "Tôi hiện đang theo khóa học để lấy bằng huấn luyện. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Tất cả sẽ phụ thuộc vào những cơ hội mà bạn có được. Tuy nhiên nếu có thể, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu một ngày nào đó được dẫn dắt tuyển Anh hay Man Utd."

    Trong mùa giải năm nay, Carrick đã ra sân tổng cộng 27 trận ở tất cả các đầu trường trong màu áo Man Utd. Tuy chỉ mới ghi được 1 bàn, nhưng đóng góp của Carrick vào lối chơi của Quỷ Đỏ là không thể phủ nhận được, khi anh là tác giả của những đường chuyền vô cùng chính xác - 90%. Chưa nói đến việc khả năng đánh chặn và điều tiết nhịp độ của anh cũng thuộc hàng thượng thừa!

    Video tài năng của Michael Carrick

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:00 12/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...