MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • BLV Anh Ngọc: 'Ronaldo hay hơn Messi mọi mặt năm 2016'

    13:15 Thứ ba 13/12/2016 | 2

    Nhà báo, bình luận viên Anh Ngọc đã bỏ phiếu chọn Ronaldo giành Quả bóng vàng 2016, bởi anh cho rằng ngôi sao Real và tuyển Bồ Đào Nha có một năm thành công trên mọi phương diện.

    anh-ngoc

     Nhà báo Trương Anh Ngọc vinh dự được bỏ phiếu bình chọn Quả bóng vàng từ năm 2010.

    - Anh đánh giá tại sao không có sự bất ngờ so với dự đoán của nhiều người khi Lionel Messi không thể cạnh tranh với Cristiano Ronaldo trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2016?

    - Đơn giản là vì xét theo các tiêu chí bình chọn, về thành tích cá nhân và thành tích tập thể, ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Messi không bằng Ronaldo. Ngay cả khi Ronaldo bị thương ở trận chung kết EURO 2016 và cũng không quá nổi bật tại chung kết Champions League 2016, thì thành tích chung của Ronaldo vẫn hơn Messi.

    Cũng như nhiều nhà báo khác trên thế giới, tôi tin rằng đã chờ đợi thời gian đầu mùa giải này để cân nhắc quyết định bỏ phiếu cho ai trong số 3 người mà họ cho xứng đáng là ứng viên Quả bóng vàng. Tôi đến sát ngày hết hạn mới gửi email phiếu bầu. Và tôi cũng như nhiều nhà báo đã chọn Ronaldo. Anh xứng đáng hơn cả.

    ronaldo

     Cristiano Ronaldo không tin có thể giành Quả bóng vàng lần thứ tư trong sự nghiệp. Ảnh: Bleacherreport.

    - Vì sao ban tổ chức không đưa ra danh sách cầu thủ xếp thứ hai đến thứ năm trước khi công bố chủ nhân của Quả bóng vàng 2016?

    - Đây là cách truyền thống của France Football. Rất nhiều fan bóng đá cũng đã hỏi là tại sao họ không được xem truyền hình trực tiếp trong một cái gọi là gala bóng đá. Trên thực tế, hình thức đó chỉ tồn tại khi France Football còn liên danh với FIFA để tổ chức Quả bóng vàng FIFA, khi kết hợp danh hiệu Quả bóng vàng của France Football và Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA.

    Khi Quả bóng vàng trở lại với chủ của nó là tạp chí France Football, việc công bố danh hiệu sẽ diễn ra sớm hơn, với việc cầu thủ đoạt danh hiệu xuất hiện trên trang bìa của số báo ra ngày thứ ba giữa tháng cuối cùng của năm.

    - Theo anh, lý do nào giúp hai cầu thủ Riyad Mahrez và Jamie Vardy đánh bật những ngôi sao hàng đầu như Modric, Toni Kroos, Pogba hay Ibrahimovic để lọt top 10 của cuộc bình chọn Quả bóng vàng năm nay?

    - Thành công gây sốc của Leicester City là điều giúp họ có mặt trong danh sách này. Việc họ đứng trên cả những ngôi sao hàng đầu kia thực ra không làm tôi ngạc nhiên. Các cầu thủ Leicester có mặt ở tốp đầu là vì vẫn có nhà báo bầu chọn cho họ, khi thành tích của họ khiến nhiều người cảm phục và bỏ phiếu. Hành động ấy giống như là một sự tôn vinh, và đây cũng có lẽ sẽ là lần duy nhất họ được vinh danh như thế, trong một cuộc bầu chọn uy tín thế giới như thế này.

    - Anh có nhận định gì khi Gareth Bale xếp ở vị trí thứ 6, còn Neymar có số phiếu cao thứ 5? Liệu đây có phải là bất ngờ tại buổi công bố giải thưởng năm nay. Vậy nguyên nhân nào khiến hai cầu thủ trên không được đánh giá cao?

    - Tôi không hề thấy bất ngờ, và vị trí của họ như thế là hợp lý. Họ không hề kém cỏi, nhưng nguyên nhân duy nhất khiến họ không thể có vị trí cao hơn nữa trong cuộc bầu chọn này là vì những đồng đội của họ ở Real và Barca, cụ thể là Ronaldo và Messi xuất sắc hơn nhiều.

    - Theo anh, liệu có phải Quả bóng vàng năm nay được tách ra khỏi hệ thống bình chọn của Liên đoàn bóng đá thế giới đã làm mất đi sự kịch tính và hấp dẫn của cuộc đua giữa các ứng cử viên? 

    - Không hề. Việc liên danh giữa France Football với danh hiệu Quả bóng vàng và FIFA, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, để tạo nên danh hiệu Quả bóng vàng FIFA từ năm 2010 đến 2015 trên thực tế đã tạo ra khá nhiều tranh cãi về thể thức bầu chọn cũng như chủ nhân của Quả bóng vàng ở một số năm, chẳng hạn 2010 hay 2013.

    Về mặt quảng bá hình ảnh của giải, rõ ràng là với FIFA góp mặt, sự chú ý của dư luận với danh hiệu lớn hơn, nhưng cũng nhiều “sự cố” hơn và thậm chí đã gây ra một sự xói mòn niềm tin của nhiều người hâm mộ, khi nhiều người cho rằng, việc để các huấn luyện viên và đội trưởng đội tuyển quốc gia các nước thành viên FIFA bầu chọn cùng là không hợp lý, vì họ bầu không theo các tiêu chí chuyên môn, mà hoàn toàn cảm tính. Tôi cũng ủng hộ việc quay trở lại với cách thức bầu cũ, nghĩa là để các nhà báo có uy tín thế giới bầu chọn.

    - Kết quả cuộc bình chọn cho thấy giải thưởng tiếp tục chứng kiến cuộc đua song mã giữa hai ngôi sao Ronaldo và Lionel Messi. Theo anh, cầu thủ nào đủ khả năng chen chân vào cuộc cạnh tranh giữa hai ngôi sao này trong những năm tới?

    - Năm ngoái, chúng ta đã thấy Neymar có mặt trong top 3. Năm nay xuất hiện Griezmann. Những năm trước nữa đều là những gương mặt khác. Trong khi ấy, Messi và Ronaldo hầu như năm nào cũng có mặt. Điều ấy cho thấy phong độ cũng như đẳng cấp của hai cầu thủ này so với phần còn lại khác như thế nào.

    Nhưng họ đã và sẽ bước vào tuổi “băm” nên khó có thể duy trì phong độ cao như thế này trong nhiều năm tới, dù cuộc đua của họ còn có thể kéo dài từ 1 năm đến 2 năm nữa. Trong những năm sau, tôi kỳ vọng nhiều vào sự trưởng thành của Neymar, Pogba. Tôi không kỳ vọng nhiều lắm vào Griezmann. Cậu ấy có tố chất của một cầu thủ giỏi, nhưng để đoạt Quả bóng vàng phải là một cầu thủ lớn.

    - Anh có vinh dự được bỏ phiếu bình chọn chủ nhân của Quả bóng vàng 2016. Vậy anh có thể tiết lộ chọn cầu thủ nào? Tại sao?

    - Tôi bầu Ronaldo đứng đầu, Griezmann thứ hai và Messi thứ ba. Tuy vậy, cả 3 cầu thủ này đều không có một năm trọn vẹn thực sự với các đội bóng của họ. Ronaldo chơi tốt cả năm, nhưng không toả sáng ở chung kết Champions League và sớm rời sân trong trận chung kết EURO 2016.

    Trong khi, Griezmann bùng nổ cùng Atletico và là đầu tầu, niềm cảm hứng lớn của đội tuyển Pháp, tuy nhiên, anh đã thua trong cả hai trận chung kết với các đội bóng của Ronaldo. Còn Messi vẫn ghi bàn đều đều, vẫn có ảnh hưởng lớn ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển, nhưng cũng không thành công.

    Nhà báo Trương Anh Ngọc được chọn là phóng viên đại diện cho Việt Nam tại cuộc bầu chọn Quả bóng vàng France Football. Anh đã được mời tham gia bầu chọn từ năm 2010 và là phóng viên Việt Nam duy nhất được bỏ phiếu cho giải thưởng danh giá này.

    Trước 2009, ban giám khảo là các nhà báo của các Liên đoàn bóng đá châu Âu, và hiện đã mở rộng cho các nhà báo từ 96 quốc gia.

    Đức Mạnh | 12:20 13/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...