MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • 10 vận động viên thể thao kiếm tiền giỏi nhất năm 2018: Bóng đá kém xa quyền Anh

    11:20 Thứ tư 06/06/2018

    BongDa.com.vn Thống kê mới đây của tạp chí danh tiếng Forbes đã chỉ ra rằng mức thu nhập của các ngôi sao bóng đá như Messi hay Ronaldo thua xa so với những VĐV quyền Anh.

    Vào mùa Hè năm ngoái, sau khi đánh bại tay đấm Conor McGregor sau 10 hiệp đấu căng thẳng, Floyd Mayweather đã tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, trận đấu kinh điển đó đã giúp thu nhập của Mayweather tăng đến con số 285 triệu USD, tương đương 212,8 triệu bảng. Đây cũng là lần thứ tư trong 7 năm qua, Mayweather và McGregor có những trận so găng với nhau. 

    10 vận động viên thể thao kiếm tiền giỏi nhất năm 2018: Bóng đá thua xa quyền Anh - Bóng Đá

     Mayweather có tổng mức thu nhập gấp đôi Messi. 

    Về nhì trong danh sách của Forbes là siêu tiền đạo Lionel Messi của Barcelona với tổng mức thu nhập 111 triệu USD, đương đương 82,9 triệu bảng.  Cristiano Ronaldo hẳn sẽ chịu nhiều ấm ức khi biết mình kiếm tiền không giỏi bằng Messi dù có vô vàn danh hiệu cao quý trong 3 năm trở lại đây. Anh chỉ kiếm được 108 triệu USD, tương đương 80,6 triệu bảng. Cũng theo Forbes, chỉ có ba VĐV trên là vượt mốc thu nhập hơn 100 triệu USD. 

    Bại tướng của Mayweather - McGregor kiếm được 99 triệu USD, tương đường 73,9 triệu bảng sau trận so găng lịch sử. Trong khi đó, việc chuyển đến PSG khiến Neymar đút túi 90 triệu USD, tương đương 67,2 triệu bảng. Hai người kể trên lần lượt đứng thứ 5 trong danh sách những VĐV giàu có nhất năm qua. 

    Đây cũng là lần đầu tiên từ năm 2010, không có một gương mặt nữ nào lọt vào danh sách. Serena Williams, người sở hữu 23 Grand Slam chỉ mới trở lại sân đấu ở Hè này vì hạ sinh cô con gái đầu lòng. Những bản hợp đồng khác ngoài tiền thưởng của Serena chỉ ngang mức 18 triệu USD, đương đương 13,4 triệu bảng, không đủ giúp cô lọt vào top 100. 

    10 vận động viên thể thao kiếm tiền giỏi nhất năm 2018: Bóng đá thua xa quyền Anh - Bóng Đá

     Ronaldo với nhiều danh hiệu cao quý trong năm qua vẫn không đuổi kịp Messi ở khoảng kiếm tiền. 

    LeBron James (bóng rổ), Roger Federer (tennis), Stephen Curry (bóng rổ), Matt Ryan (bóng bầu dục) và Matthew Stafford (bóng bầu dục) là những người còn lại trong top 10. Vị trí thứ 12 thuộc về Lewis Hamilton, CĐV đua xe công thức 1. Đây cũng là vị trí cao nhất mà một VĐV Anh từng đạt được. 

    Mặt khác, tay golf Tiger Woods đứng thứ 16 trong bảng thống kê của Forbes. 18 năm qua, VĐV người Mỹ chưa bao giờ bị "bật bãi". 

    Ngoài ra, tay đấm hạng nặng Anthony Joshua kiếm được 39 triệu, tương đương 29,1 triệu USD trong năm qua, xếp ở vị trí thứ 25. Anh đứng trên tay golf Rory Mcllroy (thu nhập 37,7 triệu USD, tương đương 28,2 triệu bảng). 

    Dù có nhiều thành công với Real Madrid, nhưng Gareth Bale chỉ đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 35 theo thống kê của Forbes. Anh kiếm được 34,6 triệu USD, tương đương 25,8 triệu bảng. Lão tướng Wayne Rooney xếp ở vị trí 58 với 27 triệu USD, tương đương 20,2 triệu bảng kiếm được trong năm qua. 

    Dưới đây là top 10 theo thống kê của Forbes: 

    1. Floyd Mayweather, USD285million (£212.8million)

    2. Lionel Messi, USD111million (£82.9million)

    3. Cristiano Ronaldo, USD108million (£80.6million)

    4. Conor McGregor, USD99million (£73.9million)

    5. Neymar, USD90million (£67.2million)

    6. LeBron James, USD85.5million (£63.8million)

    7. Roger Federer, USD77.2million (£57.6million)

    8. Stephen Curry, USD76.9million (£57.4million)

    9. Matt Ryan, USD67.3million (£50.2million)

    10. Matthew Stanford, USD59.5million (£44.4million)

    Màn trình diễn của Ronaldo trong năm qua: 

    Ngọa Long | 09:40 06/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...