MỚI NHẤT :
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • BLV Anh Ngọc nói điều phũ phàng về giá trị thực sự của Công Phượng

    12:47 Thứ năm 26/12/2019 | 16

    BongDa.com.vn BLV Anh Ngọc đã có những nhận định về hành trình xuất ngoại và giá trị thực sự của Nguyễn Công Phượng.

    Nguyễn Công Phượng đã được CLB TP.HCM đã giải cứu sau thời gian bị lãng quên tại Sint-Truiden. Chân sút gốc Nghệ An không được đăng ký 14 trận và chỉ có 20 phút thi đấu cho STVV kể từ đầu giải. Dự kiến vào ngày 01/01/2020, Công Phượng sẽ trở về Việt Nam và ra mắt đội bóng mới.

    BLV Anh Ngọc nói thẳng 1 điều về giá trị thực sự của Công Phượng - Bóng Đá

     Công Phượng sắp trở về ra mắt trong màu áo CLB TP.HCM.

    Mới đây, trên chương trình Nhà vô địch, BLV Anh Ngọc đã có những nhận định về chuyến xuất ngoại vừa qua của Nguyễn Công Phượng: "Khi Công Phượng sang Bỉ, tôi tự đặt câu hỏi rốt cuộc cậu ấy đi như vậy để làm gì. Vì đây không phải là lần đầu tiên CP10 đi như vậy. Nếu xét về giá trị thương mại, thì không có vấn đề gì cả. Nhưng xét về góc độ con người, góc độ chuyên môn thì đây là một hành trình thất bại.

    Thật sự, ngay từ khi biết tin Công Phượng sang Bỉ, tôi nghĩ ra ngay là cậu ấy sẽ khó thành công. Và hôm nay, báo chí có dẫn lời HLV của Sint-Truiden lý giải Phượng không hỗ trợ nhiều cho phòng ngự. Tôi nghĩ, sau 3 lần xuất ngoại đều thất bại thì sẽ không còn cơ hội cho Công Phượng.

    Con số về giá trị chuyển nhượng chúng ta đã thấy của Phượng thật sự chỉ là ảo [Theo TransferMarkt giá trị Công Phượng tăng từ 25.000 lên 200.000 euro sau 5 năm]. Một CLB nào đó muốn chiêu mộ cậu ấy sẽ phải xem lại nếu qua 3 CLB và giá tăng thế này thì liệu có thực tế không. Rõ ràng, con số đó không hề thực tế một chút nào."

    Đăng Huy | 12:17 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...