MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Olivier Giroud - Chiếc kính áp tròng và con ngươi chảy máu

    11:53 Thứ ba 15/05/2018

    BongDa.com.vn Một Chelsea không còn gì để mất chỉ có thể trông chờ vào ai giữa muôn vàn khó khăn. Nhưng sau tất cả, họ vẫn có một Olivier Giroud.

    Chiếc kính của nước mắt và máu

    Nếu bạn là người không thích đeo những chiếc gọng kính nặng nề hay vì tính chất công việc không cho phép mang kim loại thì kính áp tròng sẽ là lựa chọn hàng đầu. Nhưng để đeo chiếc kính bé nhỏ này vào mắt thì không phải chuyện dễ dàng gì. 

    Olivier Giroud - Chiếc kính áp tròng và con ngươi chảy máu - Bóng Đá

     Dự bị thì đã sao?

    Có nhiều loại áp tròng, từ cứng đến dẻo, từ trong suốt đến nhiều màu tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. Nhưng chung quy lại để mắt thích ứng với chiếc kinh siêu bé này cần có thời gian khá dài. Lúc ban đầu khi mua về, các bạn sẽ phải áp nó vào mắt của mình bằng tay sạch. Dĩ nhiên theo cơ chế tự vệ của cơ thể thì mắt sẽ tiết nước để "đuổi" vật thể lạ này ra khỏi nó.

    Chảy nước mắt là chuyện nhẹ, người mới dùng sẽ có thể bị đau rát, đỏ mắt hoặc chảy máu giác mạc nếu không nhẹ tay và lỡ để kính làm tổn thương đến mắt. Quá khó để đeo phải không nào, nhưng một khi bạn đeo đúng kỹ thuật và mắt đã thích ứng được thì chiếc kính ấy được mắt bạn xem là một phần của cơ thể. 

    Olivier Giroud - Chiếc kính áp tròng và con ngươi chảy máu - Bóng Đá

     Con đường đến thành công không bao giờ bằng phẳng.

    Nói thật dài về kính áp tròng nghe có vẻ lạc đề vì chẳng liên quan đến Chelsea. Nhưng tại The Blues lúc này có một thành viên như chiếc kính áp tròng thích nghi thật tốt với mắt. Olivier Giroud giờ đây là người hùng của đôi bóng và anh là niềm tin duy nhất cho các CĐV tại trận chung kết cúp FA tới đây và cả mùa sau.

    Chelsea mất tất cả ở Ngoại hạng Anh và đấu trường châu Âu. Từ một nhà đương kim vô địch mà giờ đây tay trắng. Giữa một mùa giải mà CLB đã có những chính sách chuyển nhượng sai lầm thì đến nay Giroud đã cho thấy anh xứng đáng là tân binh chất lượng.

    Giroud và một phần máu và nước mắt của Chelsea

    Chuyền từ Arsenal sang Chelsea, nhiều CĐV đã trêu chọc cầu thủ người Pháp là "chân gỗ" và chẳng ai kỳ vọng nhiều ở anh cả. Thậm chí một chân sút 31 tuổi thì làm gì hơn? Những ngày đầu tại The Blues anh đều dự bị và dù Alvaro Morata có sa sút thì anh vẫn chưa thể lấy được niềm tin của Conte. 

    Olivier Giroud - Chiếc kính áp tròng và con ngươi chảy máu - Bóng Đá

     Sẵn sàng làm tất cả vì đồng đội.

    Đến khi Chelsea thất bại trước Watford, Antonio Conte mới thừa nhận ông sai trong khâu dùng người khi để Eden Hazard đá cắm và ôm đồm quá nhiều vai trò. Tại trận đấu ấy, Giroud không được ra sân. Theo thống kê cho thấy ở mùa giải năm nay, Giroud ghi 6 bàn tại Ngoại hạng Anh khi được tung vào sân từ ghế dự bị. 

    Không đá xuyên suốt ở vai trò tiền đạo cắm thì Giroud kiến tạo và điều này cũng khiến chiến lược gia người Italia nể phục. Khi xác định gắn bó với Chelsea thì Giroud đã chấp nhận mọi khó khăn và hỗ trợ đồng đội hết mình mà không cần khư khư giữ vị trí sở trường.

    Anh làm tất cả để thích nghi và điều đó đã thành công. Hiện tại anh đang có 5 bàn thắng trong đó có 1 cú đúp và 3 đường kiến tạo sau 15 trận. Tiền đạo người Pháp đã gửi đến thông điệp của kính áp trong cho các CĐV. Bạn có thể chảy nước mát và cả máu cho những ngày đầu nhưng sau này một khi mắt đã thích nghi được thì chiếc kính ấy là một phần của cơ thể.

    Giroud cũng thế, anh đã chấp nhận khó khăn vì nghi ngờ ban đầu để trờ thành một phần quyết định chiến thắng cho The Blues. Để đeo một chiếc kính mà bạn có thể đổi bằng máu và nước mắt, bạn dám không nhưng Giroud thì dám đấy!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:55 15/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...