MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Alan Shearer: "Cầu thủ Man United đó còn hơn cả tôi"

    18:44 Thứ năm 23/07/2020 | 6

    BongDa.com.vn Một trong những huyền thoại vĩ đại nhất Premier League không tiếc lời khen ngợi tiền đạo của Manchester United.

     

    Solskjaer khen ngợi Greenwood 

    Đón tiếp West Ham United trên sân nhà, các cầu thủ của Manchester United tỏ ra khá mệt mỏi do phải "cày ải" liên tục trong suốt thời gian qua và một trận hòa là kết quả mà nhiều người có thể đoán trước được. Nhìn chung, Quỷ đỏ đã thể hiện một màn trình diễn dưới trung bình, với chỉ một vài điểm sáng đáng chú ý, điển hình như Mason Greenwood.

    Với bàn thắng mang về 1 điểm quý giá cho đội chủ sân Old Trafford, tài năng người Anh đã đi vào lịch sử Quỷ đỏ với tư cách cầu thủ 18 tuổi đầu tiên ghi được 10 bàn thắng tại Premier League. Ngoài ra, với 17 pha lập công trên mọi đấu trường, anh cũng san bằng kỷ lục ghi bàn của một cầu thủ trẻ tại Man United mà Wayne Rooney, George Best và Brian Kidd đang nắm giữ.

    Shearer on Greenwood  - Bóng Đá

     Greenwood được Shearer khen ngợi.

    Phát biểu trên chương trình Match of the Day, huyền thoại Alan Shearer đã có những chia sẻ về chân sút này:

    "Greenwood là một siêu sao tiềm năng. Tôi đánh giá cao sức mạnh, chân trái, chân phải và cách cậu ấy luôn sút khi có bóng, cậu ấy không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội nào. Dù gần hay cách xa khung thành, Greenwood chỉ tập trung và dùng lực sút càng mạnh càng tốt."

    "Tôi đã được huấn luyện ở Southampton bởi huấn luyện viên trẻ tuổi Dave Merrington, ông ấy dạy tôi tập trung vào chân phải và làm cho nó trở nên không thể ngăn cản. Còn giờ đây, Greenwood có thể làm điều đó bằng cả chân trái lẫn chân phải."

    "Tôi biết, rất nhiều điều có thể xảy ra trong sự nghiệp của một ai đó. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy rất giỏi. Ở tuổi 18, cậu ấy sẽ còn trưởng thành, trở nên tốt hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn."

    Huỳnh Phong | 18:14 23/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...