MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • 7 cựu cầu thủ Chelsea vẫn còn thi đấu mà bạn không ngờ tới

    19:00 Thứ hai 27/08/2018

    BongDa.com.vn Gần bước sang tuổi 40, những cầu thủ này vẫn tiếp tục thi đấu ở các CLB mà có thể khán giả Việt Nam chưa một lần nghe tên.

    Yossi Benayoun (Maccabi Petah Tikva)

    Tiền vệ Israel là một trong số ít những cầu thủ hiếm hoi từng khoác áo 3 trên 6 CLB thuộc nhóm 'Big Six'. Anh gia nhập Chelsea năm 2010 từ Liverpool. Tại Chelsea, Benayoun thi đấu không thành công, chỉ ghi 1 bàn sau 24 lần ra sân. Anh được cho mượn 1 mùa tại Arsenal.

    7 cựu cầu thủ Chelsea vẫn còn thi đấu mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     

    Năm 2013, Benayoun chia tay Chelsea và thi đấu cho một số CLB khác tại nước Anh như West Ham, QPR. Năm 2014, Benayoun trở về quê nhà khoác áo Maccabi Haifa rồi sau đó là Maccabi Tel Aviv và Beitar Jerusalem.

    Mới đây, ở tuổi 38, anh gia nhập CLB Maccabi Petah Tikva.

    Samuel Eto'o (Qatar SC)

    Báo đen gia nhập Chelsea năm 2013. Tại đây, anh đã ghi 12 bàn sau 35 lần ra sân. Đáng chú ý, Eto'o từng lập cú hattrick vào lưới Man United.

    Chia tay Chelsea, tiền đạo Cameroon thi đấu cho các CLB nổi tiếng khác của châu Âu như Sampdoria, Everton nhưng không gặt hái được thành công. Phải đến khi chuyển sang CLB Thổ Nhĩ Kỳ Antalyaspor, người ta mới thấy lại phần nào hình ảnh của một Báo đen đáng sợ. Anh ghi 44 bàn trong 77 trận thậm chí còn có 1 tháng làm HLV tạm quyền.

    7 cựu cầu thủ Chelsea vẫn còn thi đấu mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     Qatar khoác áo 81, năm sinh của anh tại Qatar SC.

    Mùa 2017/18, Eto'o chia tay Antalyaspor và gia nhập đội bóng khác của TNK là Konyaspor nhưng chỉ được 1 mùa.

    Ở tuổi 37, anh tiếp tục sự nghiệp của mình ở châu Á khi gia nhập Qatar SC.

    Florent Malouda (FC Differdange 03)

    Malouda nổi lên là một tiền vệ cánh hàng đầu sau World Cup 2006. Anh gia nhập Chelsea năm 2007 và trở thành trụ cột của đội với 45 bàn, 43 kiến tạo sau 228 lần khoác áo.

    7 cựu cầu thủ Chelsea vẫn còn thi đấu mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     Luxembourg là nơi dừng chân hiện tại của Malouda.

    Tuy nhiên, những bất đồng khiến Malouda phải rời Chelsea không kèn không trống năm 2013 bắt đầu một hành trình 'du mục'. Anh trải qua các CLB khắp nơi trên thế giới như Trabzonspor (Thổ Nhĩ Kỳ), Metz (Pháp), Delhi Dynamos (Ấn Độ), Wadi Degla (Ai Cập).

    Hiện tại, ở tuổi 38, thật bất ngờ khi Malouda đang thi đấu cho một CLB thuộc đất nước Luxembourg, FC Differdange 03.

    Joe Cole (Tampa Bay Rowdies)

    Từng là tiền vệ hàng đầu nước Anh nhưng sự nghiệp của Joe Cole đã đi xuống trầm trọng sau khi rời Chelsea năm 2010. Anh cố gắng cứu vãn sự nghiệp tại Liverpool, sau đó là West Ham rồi Aston Villa. Dù vậy, Cole chẳng thể gắn bó lâu với bất kỳ CLB nào. Đỉnh điểm của sự tệ hại, anh phải thi đấu cho Coventry City tại giải Hạng Hai.

    7 cựu cầu thủ Chelsea vẫn còn thi đấu mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     Cole hiện cũng là trợ lý HLV tại Tampa Bay.

    Năm 2016, Cole quyết định rời quê hương để dưỡng già tại nước Mỹ. Có điều, thay vì thi đấu tại MLS, anh gia nhập CLB hạng dưới Tampa Bay Rowdies.

    Ashley Cole (LA Galaxy)

    Trong màu áo Chelsea, Cole đã vươn lên trở thành hậu vệ trái số một thế giới và giành được Champions League 2011/12. Sau khi chia tay đội bóng thành London năm 2014, anh chuyển đến khoác áo Roma tại Serie A.

    7 cựu cầu thủ Chelsea vẫn còn thi đấu mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     

    Dù vậy, việc không được thi đấu thường xuyên khiến Cole quyết định chấm dứt hợp đồng để sang Mỹ thi đấu. Anh hiện tại là hậu vệ trái số một của LA Galaxy.

    Didier Drogba (Phoenix Rising)

    Voi rừng chắc chắn là tiền đạo số một trong lịch sử Chelsea. Tổng cộng anh đã ghi 164 bàn trong 381 lần ra sân cho The Blues. Sau khi chính thức chia tay Chelsea lần thứ 2, anh sang Mỹ thi đấu và khoác áo Montreal Impact. Tại đây, Drogba ghi được 23 bàn sau 41 lần ra sân

    7 cựu cầu thủ Chelsea vẫn còn thi đấu mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     Drogba là một trong những chủ sở hữu của Phoenix Rising hiện tại.

    Chia tay Montreal Impact, Drogba có 4 tháng thất nghiệp trước khi gia nhập Phoenix Rising, CLB hạng dưới của nước Mỹ. Drogba hiện tại đang là một trong những chủ sở hữu của CLB Phoenix Rising. Anh trở thành người đầu tiên vừa đảm nhiệm vai trò cầu thủ và chủ sở hữu cho 1 CLB trong lịch sử bóng đá.

    John Terry (thất nghiệp)

    Sau 717 trận thi đấu cho Chelsea, huyền thoại Terry chính thức chia tay CLB cuối mùa giải 2016/17 với chức vô địch Premier League.

    Ngạc nhiên thay, ở tuổi 36, thay vì giải nghệ, anh vẫn tiếp tục thi đấu và gia nhập Aston Villa ở giải Hạng Nhất nước Anh. Tại đây, anh cùng Villa tiến đến trận chung kết play-off thăng hạng. Tiếc rằng, đội bóng của Terry đã thất bại trước Fulham.

    7 cựu cầu thủ Chelsea vẫn còn thi đấu mà bạn không ngờ tới - Bóng Đá

     Đội bóng tiếp theo của Terry sẽ là CLB nào?

    Một lần nữa Terry gây bất ngờ khi từ chối gia hạn hợp đồng cùng Villa để giờ anh đang thất nghiệp. Nhiều tin đồn cho rằng Terry sẽ gia nhập Derby County, đội bóng đang được huấn luyện bởi Frank Lampard nhưng điều đó không xảy ra. Mới đây, anh được liên hệ với CLB nổi tiếng BĐN, Sporting Lisbon.

    Thành Đạt | 18:40 27/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...