MỚI NHẤT :
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 6 ứng viên cho tấm băng đội trưởng Man Utd trong tương lai

    19:50 Thứ tư 28/06/2017

    Ngày Wayne Rooney nói lời chia tay đã không còn xa. HLV Jose Mourinho có lẽ cũng đã tính trước cái tên nào sẽ trở thành "Quỷ đầu đàn" trong những mùa giải sắp tới.

     - Bóng Đá

     1. Ander Herrera (tiền vệ trung tâm): Ngôi sao người Tây Ban Nha đang nổi lên là một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm băng đội trưởng của Man Utd trong tương lai. Lối chơi được so sánh với cựu đội trưởng Roy Keane, Herrera là tấm lá chắn vững chắc cho hàng phòng ngự MU mùa giải vừa qua bằng khả năng tắc bóng và cắt bóng tuyệt vời. Tuy nhiên, cựu sao Bilbao cũng cần hạn chế cái đầu nóng để tránh phải nhận những thẻ phạt không đáng có.

     - Bóng Đá

     2. Antonio Valencia (hậu vệ phải): Được Sir Alex Ferguson đưa về Old Trafford năm 2009 để thay thế mũi tấn công Cristiano Ronaldo nhưng 8 năm sau, Valencia lại trở thành hậu vệ số một của Man Utd. Với lỗi chơi cần cù cộng với thể lực sung mãn, ngôi sao người Ecuador hoàn toàn chinh phục HLV Jose Mourinho. Valencia với tấm băng đội trưởng trở thành chỗ dựa giúp "Quỷ đỏ" thi đấu thăng hoa và giành chức vô địch Europa League đầu tiên trong lịch sử CLB.

     - Bóng Đá

     3. David De Gea (thủ môn): Ngoại trừ những cái tên "gạo cội", De Gea đang là một trong những cầu thủ có thâm niên làm việc tại Old Trafford lâu nhất. Với tài năng cùng khả năng chỉ huy hàng phòng ngự, thủ môn người Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng với tấm băng đội trưởng của Man Utd trong tương lai. Thứ duy nhất khiến Mourinho phải suy nghĩ đó chính là việc De Ge liên tục úp mở về khả năng trở về Tây Ban Nha thi đấu cho Real Madrid.

     - Bóng Đá

     4. Paul Pogba (tiền vệ trung tâm): Còn gì tuyệt vời hơn khi tấm băng đội trưởng được trao cho một cầu thủ xuất thân từ chính lò đào tạo của Man Utd. Pogba đã là một ngôi sao đẳng cấp thế giới và đang trên đường trở thành một huyền thoại giống như những gì Paul Scholes hay Ryan Giggs đã làm. Nhược điểm của cầu thủ người Pháp chính là anh quá nổi tiếng và thường xuyên phải tham gia các chiến dịch quảng cáo của đối tác. Lịch làm việc dày đặc sẽ phần nào ảnh hưởng đến màn trình diễn của Pogba trên sân cỏ.

     - Bóng Đá

     5. Juan Mata (tiền vệ cánh): Mata là một người đàn ông lịch thiệp, thông minh, dễ gần, sống tình cảm và gần như không có anti-fan. Anh cũng từng được HLV Mourinho cho mang băng đội trưởng một vài lần tại Premier League và đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. 

     - Bóng Đá

     6. Eric Bailly (trung vệ): Bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại Mourinho đã có khởi đầu vô cùng ấn tượng. Đúng như những gì "Người đặc biệt" từng tuyên bố, Eric Bailly mang trong mình tốt chất trở thành một trong những trung vệ hàng đầu giải Ngoại hạng. Anh hoàn toàn có thể trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự của MU như những gì Nemanja Vidic đã làm. Năm nay mới 23 tuổi, Bailly vẫn cần thêm thời gian để trau dồi kinh nghiệm, đặc biệt là khả năng nói tiếng Anh.

    Dũng Sĩ | 19:10 28/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...