MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • 5 ngôi sao hứa hẹn vá hàng thủ Arsenal: "Người thừa" Juventus

    08:06 Thứ tư 17/06/2020 | 9

    BongDa.com.vn Hệ thống phòng ngự yếu kém từng khiến Pháo thủ nhiều lần mất điểm oan uổng ở mùa giải năm nay. HLV Mikel Arteta nhiều khả năng sẽ chiêu mộ 1 trung vệ mùa hè này.

     

     Đẳng cấp của Rugani

    1. Daniele Rugani

    5 centre-back options Mikel Arteta should target at Arsenal  - Bóng Đá

    Rugani trong màu áo Juventus.

    Xuyên suốt chiều dài lịch sử Juventus, gã khổng lồ bóng đá Ý luôn sản sinh ra những trung vệ hàng đầu thế giới. Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và Matthijs de Ligt là 3 ngôi sao phòng ngự nổi bật nhất của Lão phu nhân vào lúc này.

    Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Chứng kiến màn trình diễn của 2 “cây trường sinh” Bonucci và Chiellini, người ta tiếc thay cho cầu thủ 25 tuổi Rugani.

    Trải qua 7 mùa giải thi đấu cho Juventus, Rugani vẫn chưa thực sự bật lên. Dưới triều đại HLV Maurizio Sarri, ngôi sao người Ý tiếp tục đóng vai trò “người thừa”.

    Ra đi tìm kiếm bến đỗ mới là bước đi phù hợp với Rugani vào lúc này. Arsenal hứa hẹn giúp hậu vệ 25 tuổi phát huy hết tài năng của mình. Mức phí chuyển nhượng nơi Rugani rơi vào khoảng 20 - 25 triệu euro.

    2. Nathan Ake

    5 centre-back options Mikel Arteta should target at Arsenal  - Bóng Đá

    Ake là tài năng trẻ hứa hẹn của bóng đá Hà Lan.

    Ngôi sao thuộc biên chế Bournemouth luôn thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn bóng đá châu Âu vài năm qua. Tư duy chơi bóng thông minh, nhanh nhẹn và linh hoạt là ưu điểm lớn nơi Ake.

    Kinh nghiệm thi đấu ở Premier League của cầu thủ người Hà Lan sẽ giúp Mikel Arteta không quá lo lắng về bài toán thích nghi. Mức phí chuyển nhượng của Ake rơi vào khoảng 50 triệu bảng.

    3. Jerome Boateng

    5 centre-back options Mikel Arteta should target at Arsenal  - Bóng Đá

    Boateng cung cấp kinh nghiệm chinh chiến đỉnh cao cho Arsenal.

    Theo báo chí châu Âu, nhà cựu vô địch thế giới nhiều khả năng dự định tìm kiếm bến đỗ mới sau khi mùa giải 2019/2020 kết thúc. Premier League hứa hẹn đủ sức cung cấp những trải nghiệm mới mẻ vô cùng thú vị với Boateng.

    Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, tài năng, đẳng cấp nơi cầu thủ 31 tuổi sẽ mang đến sự bổ sung vô cùng đáng giá với đoàn quân trẻ tuổi của Arsenal. Tuy nhiên, tuổi tác lớn trở thành rào cản khiến Boateng khó có thể cống hiến lâu dài cho Pháo thủ.

    4. John Stones

    5 centre-back options Mikel Arteta should target at Arsenal  - Bóng Đá

    Stones mất vị trí chính thức tại Man City bởi phong độ sa sút.

    Stones là mẫu trung vệ lý tưởng với Pep Guardiola tại Man City. Tuyển thủ Tam Sư khiến nửa xanh thành Manchester phải móc hầu bao 47.5 triệu bảng để mang anh về sân Etihad từ Everton.

    Sau giai đoạn đầu thăng hoa, Stones dần thui chột và đánh mất vị trí thi đấu chính thức trong màu áo Man City. Không loại trừ khả năng, cầu thủ người Anh sẽ chia tay nửa xanh thành Manchester mùa hè này.

    Những điểm yếu nơi hệ thống phòng ngự sẽ là điều mà Mikel Arteta cần khắc phục ngay lập tức. Stones hoàn toàn là 1 bản hợp đồng đáng đầu tư với Pháo thủ.

    5. Dayot Upamecano

    5 centre-back options Mikel Arteta should target at Arsenal  - Bóng Đá

     Cầu thủ 21 tuổi là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của nhiều đội bóng lớn châu Âu.

    Upamecano lần đầu tiên thu hút sự chú ý của giới chuyên môn khi khoác áo Valenciennes vào năm 2015. Anh thậm chí chưa có trận đấu ra mắt cho đội bóng tại Ligue 2 vào thời điểm đó.

    Sao mai 21 tuổi trở thành “hòn đá tảng” vững chắc trước khung thành đội nhà với tỷ lệ chuyền bóng chính xác gần 90% mỗi 90 phút thi đấu vững chắc. Upamecano cũng sở hữu số lần tắc bóng thành công nhiều nhất trong số các hậu vệ của Leipzig.

    Với lối đá chú trọng kiểm soát bóng từ Arteta, Upamecano hứa hẹn là mục tiêu chuyển nhượng đầy tiềm năng.

    Điềm tĩnh, kỹ năng xử lý phòng ngự thông minh cùng tốc độ tốt là điểm mạnh nổi trội của Upamecano. “Anh ấy là kiểu mẫu hậu vệ có khả năng thoát pressing, phát động tấn công từ phần sân nhà,” Jean-Claude Giuntini, HLV đội U17 Pháp chia sẻ.

    Anh Nguyễn | 07:36 17/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...