MỚI NHẤT :
  • Đưa Bayern vượt lên, Kane được khen ngợi hết lời
  • "Đó là lỗi của Kim Min-jae"
  • Thomas Tuchel "cầu viện" người hâm mộ Bayern
  • Silva khiến CĐV nóng bỏng rơi nước mắt
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern 2-2 Real Madrid (KT): Cú đúp cho Vinicius
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • 4 ngôi sao từng bị Premier League từ chối vì giấy phép lao động: Arsenal và phận 'con ghẻ' của FA

    18:17 Thứ tư 14/11/2018 | 1

    BongDa.com.vn Arsenal có thể đã sở hữu được nhiều tài năng sáng giá nếu FA không quá 'khắt khe' với họ.

    Để một cầu thủ ngoại quốc có thể thi đấu ở Premier League, họ buộc phải thỏa 1 trong 2 điều kiện. Thứ nhất, là công dân của một nước thuộc Liên minh Châu Âu. Thứ hai, phải được FA cấp giấy phép lao động (chính xác hơn là giấy phép thi đấu ở các giải do FA quản lý)

    Ở điều kiện thứ hai, cầu thủ được cấp 'giấy' khi quốc gia của anh ta nằm trong Top 50 BXH FIFA (Top 70, trước mùa 2015/16) còn anh ta thì phải đá 75% số trận của đội tuyển trong 2 năm gần nhất.

    Tuy nhiên, những tài năng trẻ có khả năng đặc biệt và tiềm năng phát triển cao vẫn được xem xét cấp giấy phép lao động dù không thỏa những điều kiện trên. Việc đánh giá tài năng và tiềm năng phát triển của 1 cầu thủ trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào FA. Từ đó phát sinh nhiều bất cập, không rõ ràng.

    4 ngôi sao từng bị bị Premier League từ chối vì giấy phép lao động: Arsenal và phận 'con ghẻ' FA - Bóng Đá

     Chàng trai may mắn Richarlison.

    Mới đây nhất, Richarlison được cấp giấy phép lao động để gia nhập Watford mùa năm 2017 dù chưa từng một lần khoác áo tuyển Brazil. Không may mắn như Richarlison, trong quá khứ 4 cái tên dưới đây đã bị từ chối dù không ít người trong số đó sau này đã trở thành ngôi sao nổi tiếng.

    Đáng nói hơn, 3 trong 4 cầu thủ này là những người Arsenal muốn hoặc đã chiêu mộ.

    Angel Di Maria (Arsenal)

    Mùa Hè năm 2014, Angel Di Maria gia nhập Man United với giá 57 triệu bảng, kỷ lục thời điểm đó. Thế nhưng ít ai biết rằng, 8 năm trước, nếu không bị ràng buộc bởi giấy phép lao động, Di Maria đã có thể chuyển đến nước Anh sớm hơn.

    4 ngôi sao từng bị bị Premier League từ chối vì giấy phép lao động: Arsenal và phận 'con ghẻ' FA - Bóng Đá

     

    Năm 2006, khi vừa tròn 18 tuổi, tiền vệ Argentina đã được Arsenal để mắt. Gần như ngay lập tức, Arsene Wenger gật đầu đồng ý chiêu mộ Di Maria. Dù vậy, mọi việc đã không theo ý ông khi Di Maria bị từ chối cấp giấy phép lao động ở Anh. Nguyên nhân chủ yếu bởi vì 'thiên thần' thời điểm đó vẫn còn là một cái tên vô danh trên bản đồ bóng đá thế giới và chính phủ Anh cũng không đánh giá cao tiềm năng phát triển của anh.

    Sebastian Leto (Liverpool)

    Năm 2007, Rafael Benitez cùng Liverpool vui mừng chào đón Leto gia nhập CLB từ Lanus với giá 3 triệu euro. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cầu thủ Argentina không được nước Anh cấp giấy phép lao động. Chuyện đã rồi, Liverpool đành phải giữ Leto ở lại và cho anh thi đấu Cúp Liên đoàn cũng như Champions League, 2 giải đấu không thuộc quyền quản lý của FA.

    4 ngôi sao từng bị bị Premier League từ chối vì giấy phép lao động: Arsenal và phận 'con ghẻ' FA - Bóng Đá

     

    Cũng trong năm đó, Leto (có thể đã được sự giúp sức của Liverpool) xoay xở và tìm được cho mình một tấm hộ chiếu Italia. Tuy nhiên, sau một cuộc điều tra, FA đã hủy bỏ, không công nhận tấm hộ chiếu. Bất lực, Leto được Liverpool cho mượn đến Hy Lạp thi đấu và bán đứt vào năm 2009.

    Wellington Silva (Arsenal)

    Mê mẫn với tài năng của Wellington Silva, Arsenal đã quyết định ký trước hợp đồng với anh. Đến sinh nhật thứ 18, cầu thủ Brazil chính thức là người Arsenal. Thế nhưng, FA đã 'phá hỏng' tất cả khi cương quyết không cấp giấy phép lao động cho Silva.

    4 ngôi sao từng bị bị Premier League từ chối vì giấy phép lao động: Arsenal và phận 'con ghẻ' FA - Bóng Đá

     'Thanh niên' số nhọ Wellington Silva.

    Không bỏ cuộc, Arsenal quyết định cho mượn tài năng trẻ của mình đến các CLB TBN trong 4 năm liên tiếp để được cấp quốc tịch TBN. Năm 2015, Wellington Silva chính thức có hộ chiếu TBN và được FA 'tặng' cho giấy phép lao động. Nhưng chẳng để làm gì, 4 năm bị đày ải ở xứ bò tót khiến Silva chỉ còn là cái bóng của chính mình. Hơn 4 năm trời nỗ lực, Arsenal chẳng đổi lấy được 1 lần ra sân của cầu thủ Brazil cho CLB. Thật đáng buồn!

    Yaya Toure (Arsenal)

    Năm 2003, trong nỗ lực tìm kiếm một tài năng trẻ thay thế Patrick Vieira ở tương lai, Wenger đã chấm cái tên Yaya Toure, người chưa bước sang tuổi 20 nhưng là trụ cột tại CLB KSK Beveren (Bỉ). Thế nhưng, một lỗi được cho là liên quan đến tài liệu khiến Toure không được cấp phép lao động. Anh sau đó gia nhập CLB Metalurh của Ukraine.

    4 ngôi sao từng bị bị Premier League từ chối vì giấy phép lao động: Arsenal và phận 'con ghẻ' FA - Bóng Đá

     Yaya Toure suýt chút nữa đã trở thành Patrick Vieira thứ 2 của Arsenal.

    Đến hiện tại, 3 chức vô địch Premier League của Yaya Toure đã chứng minh khi xưa Wenger hoàn toàn chính xác trong quyết định của mình. Tuy nhiên, nó chỉ khiến 'Giáo sư' và người Arsenal thêm buồn.

    Thành Đạt | 18:00 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...