MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • 3 lý do Liverpool nên mua lại Coutinho: Nguồn "tiếp đạn" cho cây đinh ba

    08:53 Thứ ba 11/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Các nhà ĐKVĐ châu Âu đang tính đến phương án chiêu mộ lại "đứa con lưu lạc" Coutinho.

    1. Tăng cường sự sáng tạo cho hàng tiền vệ

    Fabinho, Jordan Henderson, Wijnaldum bên cạnh James Milner là những sự lựa chọn thường xuyên của Jurgen Klopp ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên cả 4 cầu thủ trên toàn là những “công nhân”, thi đấu thiên về thể lực và sức mạnh. Khu trung tuyến của Liverpool trở nên mất cân bằng vì thiếu sự sáng tạo. Có giai đoạn The Kop rơi vào khủng hoảng khi bộ ba tiền đạo của họ không có phong độ tốt nhất, khiến lối chơi của toàn đội rơi vào bế tắc.

    3 lý do Liverpool nên đưa Coutinho trở lại - Bóng Đá

    Coutinho nổi tiếng với lối chơi sáng tạo. 

    Klopp cũng sở hữu những tiền vệ sáng tạo trong đội hình. Tuy nhiên Oxlade-Chamberlain và Adam Lallana mất gần cả mùa giải để điều trị. Naby Keita chưa đáp ứng được kỳ vọng và cũng thường xuyên dính chấn thương. Xheran Shaqiri thì phong độ phập phù, trận hay trận dở. Chiến lược gia người Đức tính đến phương án mua lại Philippe Coutinho chắc hẳn để làm phương án “tiếp đạn” cho hàng tiền đạo.

    2. Coutinho không cần thời gian để hòa nhập

    Một điều cần lưu ý dưới triều đại của Jurgen Klopp tại Anfield là khi đưa về một tiền vệ, họ cần một khoảng thời gian để nắm bắt cách chiến lược gia người Đức vận hành và làm quen với chính xác những gì mà Klopp yêu cầu. Fabinho, Naby Keita hay Oxade-Chamberlain là ví dụ điển hình.

    Đó là lý do tại sao Liverpool nên đưa Coutinho trở lại, một phương án an toàn thay vì cố gắng ký kết mục tiêu tiềm năng như Kai Havertz của Bayer Leverkusen. Havertz liệu có “chịu được” sự khắc nghiệt của Premier League, và phù hợp với triết lý của Jurgen Klopp? Trong khi đó Coutinho đã trải qua 6 mùa bóng tại Anfield, 2 trong số đó dưới thời cựu thuyền trưởng của Dortmund.

    3 lý do Liverpool nên đưa Coutinho trở lại - Bóng Đá

    Coutinho đã quen với chiến thuật của Klopp.  

    Ngôi sao người Brazil không lạ gì triết lý của Klopp, và bằng kinh nghiệm đã từng chơi bên cạnh những trụ cột như Salah, Henderson hay Firmino, thì cơ bản thương vụ mang tên Coutinho không có rủi ro.

    3. Liverpool cần sự cạnh tranh

    The Kop hiện đang là CLB mạnh nhất thế giới hiện nay, điều đó là không có gì phải bàn cãi. Nhưng Jurgen Klopp thừa hiểu trong bóng đá hiện đại, Liverpool không thể mãi giữ được vị thế của họ nếu không thay đổi.

    Đội chủ sân Anfield đã vô địch Champions League mùa trước. Ngoài mục tiêu bảo vệ chiếc cúp bạc, họ đang tiến rất gần đến ngôi vương của Premier League. Điều đó hoàn toàn có thể khiến cho các ngôi sao của The Kop “tự mãn”. Và Klopp cần Coutinho không chỉ là nhân tố mới mà còn tạo ra sự cạnh tranh nội bộ cần thiết.

    Arsenal tập luyện ở Dubai

    Endo | 08:23 11/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...