MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • 7 thần đồng của Liverpool 10 năm trước giờ ra sao?

    17:39 Chủ nhật 21/01/2024

    BongDa.com.vn FIFA 14 đã được phát hành cách đây hơn một thập kỷ. Cùng điểm mặt 7 'wonderkid' của Liverpool khi đó, và xem họ hiện đang ở đâu.

    Philippe Coutinho

    Coutinho đã có những màn trình diễn tuyệt vời tại Anfield. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của Barcelona là quá lớn để cầu thủ người Brazil có thể từ chối. Và sự nghiệp của anh đã đi xuống trông thấy kể từ thương vụ 'bom tấn' đó.

     - Bóng Đá

     Coutinho sai lầm khi rời Liverpool.

    Coutinho không thể chứng tỏ tầm quan trọng của mình khi đến Aston Villa và đang được cho mượn ở Qatar. Lúc này, ngôi sao sinh năm 1992 đang nhận được sự quan tâm từ Inter Miami và có thể sẽ đến Mỹ thi đấu.

    Raheem Sterling

    Sterling đã đạt được những thành công đáng nể trong sự nghiệp của mình cùng Man City. Anh vô địch Premier League 4 lần với hơn 100 bàn thắng. Lúc này, Sterling không ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn rất quan trọng và là nhân tố tạo đột biến chính của Chelsea.

    Samed Yesil

    Một cái tên ít tên tuổi hơn và không có nhiều cơ hội thể hiện mình ở Anfield. Yesil chỉ có được 2 lần ra sân trước khi bị cho mượn và cuối cùng bị bán. Tiền đạo người Đức phải rong ruổi khắp nơi, và hiện đang ở câu lạc bộ thứ 10 trong sự nghiệp (CSV Marathon Krefeld ở Đức), nhưng vẫn chưa bước sang tuổi 30. 

    Jon Flanagan

    Hậu vệ cánh sinh ra ở Liverpool đã thể hiện rất nhiều tiềm năng trong những năm đầu sự nghiệp, nhưng một số chấn thương nặng khiến anh phải rời câu lạc bộ vào năm 2018. Flanagan đã chơi ở Scotland, Bỉ và Đan Mạch, rồi buộc phải giải nghệ ở tuổi 29 do chấn thương đầu gối tái phát.

    "Cuối cùng thì sức khỏe lâu dài của tôi phải được đặt lên hàng đầu, vì vậy, theo lời khuyên y tế, điều đúng đắn mà tôi phải làm bây giờ là nghỉ thi đấu," Flanagan tuyên bố vào năm 2022.

    Luis Alberto

    Tiền vệ tấn công người Tây Ban Nha không gây ấn tượng trong mùa giải duy nhất của mình với Liverpool. Anh không thể ghi bàn nào trong 12 lần ra sân. Tuy nhiên, một thập kỷ trôi qua nhanh chóng và giờ Luis Alberto đã trở thành huyền thoại của Lazio.

    7 thần đồng của Liverpool 10 năm trước giờ ra sao? - Bóng Đá

     Luis Alberto là huyền thoại của Lazio.

    Cầu thủ 31 tuổi này có 300 lần ra sân cho câu lạc bộ Ý, giành được 3 danh hiệu và được yêu thích hơn bao giờ hết tại Stadio Olimpico. Chỉ Felipe Anderson là người đóng góp nhiều bàn thắng cho Lazio mùa này hơn Alberto.

    Stephen Sama

    Trung vệ này đã trải qua 5 năm ở học viện Liverpool nhưng chưa bao giờ có cơ hội lên đội một. Bất chấp tiềm năng to lớn của mình vào thời đó, Sama không thể kiếm được suất đá chính thường xuyên ở bất kỳ câu lạc bộ nào anh từng khoác áo. Ở lần ra sân gần đây nhất, Sama chơi cho Accrington Stanley nhưng anh đang thất nghiệp khi bị thanh lý hợp đồng vào năm 2022.

    Harry Wilson

    Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales chỉ có 2 lần ra sân cho The Kop khi phải dành phần lớn sự nghiệp ở Liverpool dưới dạng cho mượn. Dù sao, Wilson đã làm rất tốt kể từ khi rời Anfield. Anh đang là cầu thủ quan trọng tại Fulham của Marco Silva, và đã đóng góp vào 7 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này.

    Minh Tuấn | 17:09 21/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...