MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Xuân Trường nói gì sau khi U22 Việt Nam đại thắng trên đất Hàn Quốc

    00:45 Thứ năm 10/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam đã có một cú chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 29 bằng chiến thắng 6-1 trước Busan FC. Sau trận đấu, tiền vệ Xuân Trường tỏ ra rất hài lòng với những gì toàn đội đã thu được trên đất Hàn Quốc.

    Đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đại thắng 6-1 trước Busan FC. Đây cũng là bài tổng duyệt cuối cùng của thầy trò HLV Hữu Thắng trước khi lên đường sang Malaysia tham dự SEA Games 29. Đây là trận đấu mà những cái tên nổi bật như Công Phượng, Quang Hải đều để lại dấu ấn đậm nét. Sau trận đấu, Xuân Trường đã có những nhận định về quãng thời gian tập huấn trên đất Hàn Quốc: “Toàn đội thực sự đã nỗ lực rất nhiều bởi thời tiết lúc này ở Hàn Quốc thực sự rất khắc nhiệt. Cường độ tập luyện 2 buổi 1 ngày là khá vất vả với chúng em. Tuy nhiên, sau những buổi tập thấm mệt như vậy, toàn đội sẽ tích lũy được rất nhiều thể lực.

     - Bóng Đá

     Xuân Trường hài lòng sau quãng thời gian tập huấn tại Hàn.

    Trước khi bắt đầu chuyến tập huấn, ban huấn luyện đặt ra 2 mục tiêu chính đó là tích thể lực và rèn chiến thuật. Sau mỗi buổi tập HLV Hữu Thắng đều nói rằng chúng em đang làm rất tốt tuy nhiên vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa bởi SEA Games đã rất gần rồi. Toàn đội vẫn còn nhiều điều phải chỉnh sửa, khắc phục nhiều nhất có thể để hoàn thiện bản thân.”

    Ngoài ra, Xuân Trường cũng nhìn nhận thẳng thắn những yếu điểm của bản thân: “Thể lực là điểm yếu nhất của em. Tại kì SEA Games sắp tới U22 Việt Nam sẽ thi đấu với mật độ 2 ngày một trận, vì thế em vẫn còn phải cố gắng hơn rất nhiều đặc biệt là vấn đề hồi phục sau trận đấu để có thể lực sung mãn nhất.”

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam có một cú "đề pa" hoàn hảo.

    Sau trận đấu, lúc 20h tối 9/8, U22 Việt Nam sẽ lên đường di chuyển về Incheon (5 tiếng). Toàn đội ở khách sạn Olympos gần sân bay. 11h sáng 10/8, U22 Việt Nam sẽ bay sang Kuala Lumpur, bắt đầu bành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 29.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 00:25 10/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...