MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • Xuân Trường làm đội trưởng HAGL ở V-League 2018

    18:33 Thứ hai 12/02/2018

    Trở về nước để thi đấu cho HAGL ở mùa bóng 2018, tiền vệ Lương Xuân Trường đã được Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Chung Hae-seong tin tưởng giao cho chiếc băng thủ quân.

    Hai đội phó sau Xuân Trường là Công Phượng và Tuấn Anh. “Đây đều là những cầu thủ xuất sắc của khóa I học viện HAGL – JMG cũng như đã thể hiện được tài năng, có phẩm chất đạo đức tốt cả trong màu áo CLB lẫn ĐTQG nên được GĐKT Chung Hae-seong tín nhiệm”, Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết.

    Việc cầu thủ người Tuyên Quang sắm vai đội trưởng HAGL không quá khó hiểu. Anh đã đảm đương rất tốt vai trò này tại đội U23 Việt Nam, trở thành cầu nối hiệu quả giữa HLV Park Hang-seo và các cầu thủ trong đội. Tiền vệ sinh năm 1995 có lợi thế hơn đồng đội là có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn nên có thể hiểu rõ ý đồ mà HLV muốn truyền đạt.

    Bên cạnh đó, Lương Xuân Trường rất khôn khéo trong giao tiếp, ứng xử, đặc biệt trước giới truyền thông. Chắc chắn mùa bóng năm nay, cựu cầu thủ Gangwon FC sẽ được GĐKT Chung Hae-seong trọng dụng với mục tiêu đưa HAGL nằm trong tốp giữa của V-League.

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh sẽ giữ vai trò đội phó của HAGL, bên cạnh Công Phượng. Ảnh: Vương Anh.

    Ở V-League 2017, Công Phượng là người thường xuyên giữ vai đội trưởng của HAGL. Tuy nhiên ở giai đoạn cuối của mùa bóng khi ông Chung Hae-seong đến nhận nhiệm vụ, vai trò này được chuyển giao cho thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

    Tuy nhiên năm nay, người gác đền này đã chuyển sang khoác áo XSKT Cần Thơ. Còn tại Cúp bóng đá quốc tế Truyền hình Bình Dương (BTV) Cup mới đây, hậu vệ Lê Văn Sơn và Nguyễn Tuấn Anh giữ băng đội trưởng.

    Với sự trở lại của Xuân Trường sau 2 năm thi đấu tại Hàn Quốc theo dạng cho mượn, HAGL được kỳ vọng sẽ hồi sinh bộ tứ Xuân Trường – Tuấn Anh – Công Phượng và Văn Toàn. Bốn cầu thủ này rất được người hâm mộ yêu mến. Đặc biệt, nhiều người trông chờ màn thể hiện của Tuấn Anh, cầu thủ có tài năng nhưng thường xuyên lỡ hẹn lên tuyển vì những chấn thương dai dẳng.

    Bên cạnh việc chốt ban cán sự, HAGL cũng đã thương thảo xong hợp đồng với một đối tác Nhật Bản về trang phục thi đấu. Từ mùa bóng năm nay, đội bóng phố núi sẽ có một nhà tài trợ áo đấu chính thức, giống như nhiều đội bóng khác ở V-League.

    Xuân Trường kể về quãng thời gian 2 năm khó khăn ở Hàn Quốc Trong chương trình Talk Việt Nam, ngoài những câu chuyện vui nhộn, Xuân Trường cũng chia sẻ về quãng thời gian khó khăn khi thi đấu 2 năm bên Hàn Quốc.

    Lương Xuân Trường

     - Bóng Đá

     

    Lương Xuân Trường là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam thuộc lứa Học viện HAGL-JMG. Năm 2015, Xuân Trường cùng lứa cầu thủ khóa 1 học viện HAGL – JMG được chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đôn lên đá V.League 2015 trong màu áo câu lạc bộ HAGL. Ngày 28/12/2015, Xuân Trường chuyển sang thi đấu cho CLB Hàn Quốc Incheon United, đội đang thi đấu tại K League Classic, theo diện cho mượn trong 2 năm, với mức phí chuyển nhượng được cho là khoảng 300.000 USD/năm. Vào 21/12/2016, Xuân Trường chuyển từ Incheon United sang Gangwon FC dưới dạng hợp đồng cho mượn thời hạn 1 năm. Tuy nhiên trong năm 2017, Xuân Trường cũng chỉ được đá 3 trận ở Gangwon United, với thời gian 152 phút.

    Bạn có biết: Bàn thắng quốc tế đầu tiên của Xuân Trường ghi cho ĐT Việt Nam vào lưới CHDCND Triều Tiên ngày 16/10/2016 trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).

    Ngày sinh: 28/04/1995
    Chiều cao: 1.78 m
    Vị trí: Tiền vệ

    Nguyễn Đăng | 13:38 12/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...