MỚI NHẤT :
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • Xem nhẹ Champions League, Pep muốn thống trị Ngoại hạng Anh

    14:28 Thứ tư 16/05/2018

    BongDa.com.vn Sau một mùa giải thành công, Pep tiếp tục tham vọng xưng bá ở Ngoại hạng Anh trong năm tới.

    Sau 2 năm đảm nhận chiếc ghế nóng tại Etihad, Pep Guardiola chính thức đăng quang vương miện Premier League theo kịch bản hoàn toàn thuyết phục. Không chỉ vô địch trước 5 vòng, Man City còn thiết lập kỷ lục 100 điểm. Trước thành tích đầy kiêu hãnh của đội nhà, chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ tham vọng tiếp tục xưng bá ở Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Pep muốn Man City tiếp tục đăng quang Premier League.

    Tham gia chương trình Monday Night Football trên Sky Sports, Pep Guardiola không ngại chia sẻ những dự định của bản thân và kế hoạch sắp tới ở CLB. Nhà cầm quân 47 tuổi tin tưởng chức vô địch Premier League quan trọng hơn danh hiệu Champions League.

    Ông cho biết: "Tôi chấp nhận bị loại khỏi Champions League và đăng quang Ngoại hạng Anh một lần nữa. Với cá nhân tôi, đây là mặt trận quan trọng nhất. Mọi đội bóng đều cần giữ vững phong độ cho cuộc chiến đường dài. Rõ ràng, việc phải thi đấu liên tục chính là thách thức thật sự. Trong khi Champions League, giải đấu quá phức tạp với tất cả đối thủ đều khó lường."

    "Trong mọi tình huống, lựa chọn của tôi vẫn là Premier League. Đừng bao giờ có những suy nghĩ kiểu như: 'chúng ta đã có Ngoại hạng Anh, bây giờ hãy tập trung cho Champions League'. Đó là sai lầm lớn và khiến đội bóng trả giá. Bạn đừng quên rằng chúng tôi trở thành ứng cử viên vô địch ở Champions League là bởi vì Man City đã thi đấu tốt ở Ngoại hạng Anh", cựu HLV Barca giải bày.

     - Bóng Đá

     Pep tin tưởng Ngoại hạng Anh quan trọng hơn Champions League.

    Cả chuyên gia Guillem Balague cũng từng bày tỏ quan điểm tương tự: “Tương tự như Man City, Barcelona bị loại khỏi Champions League, và chức vô địch quốc nội của họ bị xem nhẹ. Xã hội hiện đại cho rằng giải đấu ngắn chỉ gồm 13 trận lại giá trị hơn giải đấu kéo dài xuyên suốt mùa như giải vô địch quốc gia. Điều này thật khó hiểu”.

    Ngoài ra, khi được hỏi về việc liên tiếp vắng mặt chung kết C1 từ khi rời Barca, Pep thẳng thừng tuyên bố: "Tôi có thèm muốn danh hiệu Champions League không? Trong trường hợp của tôi, từ này có vẻ không thích hợp. Tất cả đều cần thời gian. Cứ nhìn đi, Alex Ferguson cũng phải mất nhiều năm để xưng vương ở đấu trường châu Âu."

    Chia sẻ về kế hoạch trong kỳ chuyển nhượng, chiến lược gia xứ bò tót cho biết nửa xanh thành Manchester sẽ tiếp tục mua sắm cầu thủ. Tuy nhiên, đội bóng sẽ hạn chế tiêu tiền và chỉ chi ra khi cần thiết. "Chúng tôi muốn bổ sung 1, 2 ngôi sao. CLB không phải ngân hàng đề liên tục chi 300 triệu bảng mỗi mùa giải. Thành công của Man City đến từ tài năng của các cầu thủ. Mọi người bảo chúng tôi chiến thắng vì chúng tôi đầu tư nhiều tiền. Điều đó không sai nhưng quan trọng hơn vẫn là sự cố gắng, nỗ lực của toàn đội trong suốt mùa giải", ông khép lại.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 11:05 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...