MỚI NHẤT :
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • "Với 100 điểm, kỷ lục của Man City khó có thể bị đánh bại"

    10:20 Thứ ba 15/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chia sẻ với truyền thông Anh, Kevin De Bruyne bày tỏ niềm vui về mùa giải thành công của Man City.

    Ngoại hạng Anh chính thức khép lại với thành công vang dội thuộc về nửa xanh thành Manchester. Thầy trò Pep Guardiola không chỉ vô địch sớm 5 vòng mà còn thiết lập kỷ lục 100 điểm sau 38 vòng đấu. Thành tích của Man City chắc chắn sẽ trở thành thách thức không nhỏ với những CLB khác.

    Kỷ lục của Man City là không thể đánh bại - Bóng Đá

     De Bruyne tự hào về thành tích của đội nhà.

    Thậm chí mới đây, HLV Mourinho còn bày tỏ sự bi quan cho tương lai Manchester United trước sức mạnh hủy diệt của đại kình địch. "Đội xếp nhì hơn vị trí thứ 5 chỉ 8 điểm nhưng khoảng cách giữa hai đội đầu bảng lên tới 19 điểm. Liệu chúng tôi có thể thu hẹp khoảng cách khổng lồ đó với Man City trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng quá khốc liệt?", chiến lược gia 55 tuổi băn khoăn.

    Về phía các cầu thủ Man City, họ không khỏi tự hào với kết quả mỹ mãn của đội nhà. Chia sẻ với BBC, ngôi sao Kevin De Bruyne tin tưởng kỷ lục của CLB sẽ khó bị phá vỡ. "Mùa giải không dễ dàng bị lãng quên theo thời gian. Chúng tôi biết nếu có thể đạt 100 điểm, đây sẽ là một điều đặc biệt và hết sức tuyệt vời. Kỷ lục sẽ khó tái hiện ở tương lai, cũng có thể không bao giờ lặp lại. Chúng tôi kiêu hãnh là tập thể duy nhất sở hữu kỷ lục đó," tiền vệ người Bỉ hùng hồn tuyên bố.

    Kỷ lục của Man City là không thể đánh bại - Bóng Đá

     De Bruyne là vua kiến tạo đầu tiên của Ngoại hạng Anh.

    Man City lên ngôi vương hoàn toàn xứng đáng. Đội bóng đã phô diễn lối đá tấn công đẹp mắt và cống hiến cho khán giả. De Bruyne cũng cho biết thêm: "Ở đấu trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, chúng tôi đã thực hiện những điều khó tin, thậm chí là không thể vì các đội khác sẽ tìm nhiều cách để đánh bại đội nhà. Hơn hết, tôi nghĩ CLB đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời, thứ bóng đá mà mọi người đều thích xem".

    "Man City thật tuyệt. Lần đầu tiên, tôi trở thành một phần trong những con người đặc biệt đó. Năm nay, tôi đã chơi bóng chuyên nghiệp trong 10 năm và cũng có kỷ niệm đẹp riêng cho mình. Đội bóng có tinh thần đoàn kết rất cao. Đây chính là điều khiến chúng tôi khác biệt," anh khép lại.

    Dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola, ngôi sao 27 tuổi thi đấu thăng hoa và trở thành nhân tố chính của đội chủ sân Etihad. Anh sở hữu 9 bàn thắng và 20 đường kiến tạo cho Man xanh trên mọi đấu trường. Không những vậy, anh còn trở thành Vua kiến tạo giải Ngoại hạng đầu tiên trong lịch sử.

    Ở mùa giải năm nay, ban tổ chức Premier League đã thông qua danh hiệu cá nhân tôn vinh cầu thủ kiến tạo hay nhất giải đấu sau nhiều năm chờ đợi. Giải thưởng "Vua kiến tạo" dành cho cầu thủ có nhiều đường kiến tạo thành bàn nhất.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 09:20 15/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...