MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • ĐT Việt Nam có thể mất ngôi đầu bảng G trước đại chiến Malaysia?

    22:48 Thứ tư 29/01/2020 | 7

    BongDa.com.vn Tháng 3 nhiều khả năng sẽ là giai đoạn bước ngoặt đối với cuộc chiến giành ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    Hiện tại cục diện bảng G đang diễn ra theo chiều hướng ngày càng khốc liệt và khó đoán. Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng với 11 điểm, lần lượt xếp sau là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm và Indonesia chót bảng 0 điểm. Theo kết quả bốc thăm đã được công bố từ trước, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ không thi đấu lượt trận thứ 7 diễn ra vào ngày 26/3. Vì vậy, kịch bản Rồng vàng bị chiếm ngôi đầu bảng G rất khả thi.

     - Bóng Đá

     Người Thái sẽ giành lại ngôi đầu bảng G từ kình địch Việt Nam?

    Trong lượt trận ngày 26/3, Malaysia sẽ hành quân đến sân của tuyển UAE đã sa thải tướng Bert van Marwijk và thay bằng chiến lược gia Ivan Jovanovic. Tân HLV trưởng đội bóng vùng Vịnh gửi “chiến thư” đến các đối thủ Đông Nam Á khi tuyên bố sẽ toàn thắng 4 trận còn lại, trong đó có 3 trận trên sân nhà Dubai để giành ngôi nhất bảng.

    Đây không phải là tuyên bố suông, bởi truyền thông UAE cho biết Liên đoàn bóng đá nước này vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch đối với 3 ngoại binh đẳng cấp đến từ Argentina và Brasil. Đó là tiền đạo Sebastian Lucas Taglibue (Argentina), bộ đôi tấn công Caio Canedo, Fabio Virginio de Lima (Brasil).

    Như vậy, tuyển UAE đặt quyết tâm dốc hết “vốn liếng” để lấy lại thể diện đội bóng hạt giống bảng G. Chạm trán Malaysia là trận đấu mang tính chất quyết định cho thầy trò HLV Ivan Ivanovic. Nếu bỏ túi trọn vẹn 3 điểm, UAE sẽ trở lại cuộc đua tranh ngôi đầu bảng. Ngược lại nếu hòa hoặc trắng tay, đội bóng Tây Á rơi vào tình thế bất lợi so với các đối thủ Đông Nam Á. Trường hợp UAE giành chiến thắng, họ sẽ soán ngôi của Hổ Malay do có cùng 9 điểm và hơn về thành tích đối đầu trực tiếp. Dĩ nhiên, Malaysia cũng có khả năng vươn lên nhất bảng G nếu quật ngã tuyển UAE. Khi đó đoàn quân của tướng Tan Cheng Hoe sẽ đạt 12 điểm, hơn Việt Nam 1 điểm trên bảng xếp hạng.

    ĐT Việt Nam có thể mất ngôi đầu bảng G trước đại chiến Malaysia? - Bóng Đá

     Lượt trận diễn ra vào tháng 3 của bảng G VL World Cup 2022.

    Không phải UAE hay Malaysia, Thái Lan mới là đối thủ nhiều khả năng soán ngôi nhất bảng G của Việt Nam sau lượt trận ngày 26/3. Người Thái, hiện có 8 điểm, chỉ phải gặp Indonesia trên sân nhà Rajamangala.

    Đây là trận ra mắt của HLV Shin Tae Yong, đồng hương của “phù thủy” Park Hang-seo, nên đội bóng vạn đảo chắc chắn sẽ thi đấu với diện mạo và tinh thần rất khác với giai đoạn lượt đi. Thế nhưng dù nói gì thì nói, Thái Lan vẫn có đẳng cấp cao hơn và nhiều cơ hội bỏ túi trọn vẹn 3 điểm trước Malaysia và nhảy lên chiếm đỉnh bảng G: cùng bỏ túi 11 điểm nhưng hơn về số bàn thắng.

    ĐT Việt Nam có thể mất ngôi đầu bảng G trước đại chiến Malaysia? - Bóng Đá

     BXH bảng G.

    Tiểu Phương | 22:18 29/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...