MỚI NHẤT :
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Wenger: Các CLB Anh phải thay đổi cách tuyển trạch

    19:28 Thứ tư 11/01/2017 | 2

    BongDa.com.vn Từ kinh nghiệm và các bài học nhãn tiền, huấn luyện viên Arsene Wenger đã có những quan điểm của riêng mình về cách tuyển trạch cầu thủ của các CLB Anh quốc.

     - Bóng Đá

     Wenger trả lời phỏng vấn về tân binh Bramall

    "Bạn phải thay đổi cách tuyển trạch, tìm kiếm nhiều cầu thủ ở các hạng đấu thấp hơn nữa," huấn luyện viên người Pháp trả lời trên trang chủ Arsenal. "Bạn cần tuyển trạch viên có mặt ở các giải đấu hạng thấp, bởi vì nhiều cầu thủ có tố chất đã bắt đầu sự nghiệp ở đó."

    Quan điểm của Arsene Wenger được đưa ra trong bối cảnh Arsenal vừa hoàn tất bản hợp đồng chiêu mộ hậu vệ của Hednesford, Cohen Bramall. Hậu vệ trái 20 tuổi sẽ ký một bản hợp đồng 2 năm rưỡi, và trở thành bản hợp đồng đầu tiên của đội bóng Bắc London trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay.

    Tuy nhiên, điều khiến thương vụ Bramall trở nên đáng chú ý chính là là việc cầu thủ này hiện đang thuộc biên chế CLB hạng 7 Hednesford (tại giải Evo-Stik Northern Premier League - Ngoại hạng Anh). Và HLV có biệt danh 'Giáo sư' tin rằng từ các trường hợp Giroud, Koscielny ở Arsenal hay mới nhất là Jamie Vardy tại Leicester City, các CLB Anh cần chú ý nhiều hơn đến ngọc thô ở giải đấu hạng dưới.

    "Giống như Giroud và Koscielny, Cohen Bramall là một trong số đó," Wenger nói tiếp. "Nhiều cầu thủ như vậy cần cơ hội. Bramall trẻ, hứa hẹn và có nhiều tiềm năng."

    Video về tài năng của COHEN BRAMALL:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 19:00 11/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...