MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • VUG 2017: Ứng cử viên vô địch ĐH Duy Tân bất ngờ bại trận

    23:11 Thứ bảy 01/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Dù được đánh giá cao hơn ĐH Đông Á, nhưng cựu vương Duy Tân đã bất ngờ để thua đối thủ ngay trong trận ra quân ở Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) 2017 khu vực Đà Nẵng.

    Không có sự tham dự của đại kình địch và ĐKVĐ ĐH Kiến Trúc ở mùa giải năm nay, ĐH Duy Tân nổi lên là ứng cử viên số một cho chức vô địch khi đây chính là đội bóng có nhiều kinh nghiệm bậc nhất tại sân chơi này.

     - Bóng Đá

      Sự có mặt của Minh "seven" không thể giúp DTU tránh khỏi thất bại. Ảnh: Viết Định.

    Điều đó chứng tỏ ngay trong cách nhập cuộc của cựu vương này trong trận đấu với ĐH Đông Á, họ liên tục dồn ép đối thủ trước khi có được bàn mở tỷ số từ rất sớm của Tấn Vinh, nhưng trong một ngày HLV Phạm Nguyễn Đình Chương đã chọn cho các học trò lối chơi cực kỳ hợp lý đã khiến Duy Tân phải gục ngã.

    ĐH Đông Á đã liên tiếp có được 2 bàn thắng chỉ ít phút sau đó do công của Văn Luận và Minh Triết đưa đội bóng này bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-1 khi hiệp 1 kết thúc.

    Mặc dù đội trưởng Ngọc Minh đã gỡ hòa 2-2 với cú sút xa đẹp mắt, nhưng đó là những gì ĐH Duy Tân làm được, sự chủ quan của đã khiến họ phải trả giá đắt khi liên tiếp nhận hai bàn thua ở phút cuối trận và đành nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 4-2.

    Trận thua bất ngờ của Duy Tân sẽ khiến cho cục diện bảng A trở nên khó lường hơn, khi cựu vương này phải nỗ lực rất nhiều trong hai trận còn lại mới có thể hy vọng lọt vào bán kết.

    Ở trận đấu trước đó, đội được đánh giá cao hơn là ĐH Kỹ Thuật Y Dược phải nhờ vào bàn phản lưới nhà của Anh Trí bên phía CĐ Thương Mại mới có thể hoàn tất màn lội ngược dòng thành công.

     - Bóng Đá

      CĐ Thương Mại (áo xanh) suýt chút nữa tạo nên bất ngờ trước ĐH KT - Y Dược. Ảnh: Viết Định.

    CĐ Thương Mại là đội vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 do công của Minh Hoàng với cú đệm bóng cận thành chuẩn xác, nhưng nỗ lực của ĐH KT Y Dược đã được đền đáp khi Nhân Vắn gỡ hòa ở hiệp 2, trước khi Anh Trí trong một nỗ lực cản phá đã đưa bóng đi thẳng vào lưới trống ở phút cuối trận.

    Như vậy, sau lượt đấu đầu tiên, ĐH Đông Á và ĐH KT Y Dược đang chia nhau hai vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, phía sau lần lượt là ĐH Duy Tân và CĐ Thương Mại. Giải sẽ tiếp tục được diễn ra vào ngày mai 2/4 tại nhà thi đấu QK5 – TP. Đà Nẵng.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 23:00 01/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...