MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Vụ CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng: Án phạt sẽ có vào ngày mai

    18:15 Thứ tư 14/03/2018

    BongDa.com.vn Quyết định cuối cùng của ban kỉ luật và ban tổ chức V-League 2018 về vụ việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng sẽ được công bố vào ngày mai 15/03.

    Nhiều khả năng, án phạt vẫn sẽ chỉ nhắm vào các bên liên quan như ban tổ chức, ban quản lý sân hoặc CLB Hải Phòng. Sau cuộc họp Ban điều hành, VPF đã có văn bản gửi tới Ban kỷ luật VFF về việc ra án phạt với CĐV Hải Phòng, với hành động đốt pháo sáng trên khán đài, ném xuống sân khiến trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng rơi vào cảnh hỗn loạn và phải kết thúc sớm. Quan điểm của VPF là cần phải xử lý mạnh tay với CĐV đất Cảng, khi hành vi đốt pháo sáng có tính chất lặp lại, đồng thời đã khiêu khích, thách thức BTC giải.

     - Bóng Đá

     Quyết định về kỷ luật các bên liên quan sẽ được công bố vào ngày mai.

    Tuy nhiên, ý định này vấp phải cản trở lớn bởi Hải Phòng không thành lập hội CĐV chinh thức. Trưởng ban kỉ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: "Mùa giải 2018 có một số thay đổi về quy định hội CĐV, CĐV. Trong hồ sơ Ban điều hành V-League giải gửi sang chưa làm rõ được đối tượng đốt pháo sáng, từ đó chưa thể quy trách nhiệm. Vì vậy chúng tôi đã đề nghị ban điều hành giải củng cố hồ sơ gửi ban kỷ luật xem xét, xử lý."

    Dẫu sao, một án phạt cũng là điều cần thiết. Kết luận cụ thể về án phạt dành cho các bên sẽ được thông báo vào ngày mai, sau khi một buổi họp giải trình được diễn ra. Ông Hường chia sẻ: "Hiện tại, BTC đang hoàn tất hồ sơ để chuyển sang Ban kỷ luật. Sau đó, chúng tôi sẽ bàn bạc và đưa ra quyết định. Hôm nay, các bên liên quan đang thực hiện việc giải trình. Chiều mai sẽ có quyết định kỷ luật."

    Việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng là điều có thể dự báo từ trước. Tuy nhiên, dường như ban quản lý sân Hàng Đẫy đã không có những biện pháp mạnh tay cần thiết để ngăn chặn. Việc chỉ có 2 - 3 chiến sĩ công an và 1 nhân viên soát vé đứng ở cửa vào phần khán đài dành cho đội khách. Chắc chắn họ không thể kiểm soát được hàng nghìn CĐV đất Cảng ra vào sân khi đó. Còn nhớ, ở mùa giải trước, những "hooligan Hải Phòng" cũng từng gây ra tình trạng náo loạn trên sân Mỹ Đình và phải nhận án phạt cấm cổ vũ trên sân khách đến hết năm 2017.

    HG - BongDa.com.vn - TTVN | 17:30 14/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...