MỚI NHẤT :
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Vòng loại World Cup 2022: Nhận diện đối thủ tiềm năng của ĐT Việt Nam

    22:30 Thứ ba 11/06/2019 | 7

    BongDa.com.vn Đội tuyển Việt Nam với vị trí thứ 15 châu Á có nhiều thuận lợi và đứng trước vận hội lớn tại vòng loại World Cup 2022.

    Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn nằm ở nhóm hạt giống số 2 gồm Việt Nam, Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Jordan (hoặc Palestine). Và kết quả này đã giúp đội tuyển Việt Nam đứng trước thời cơ lịch sử, lần đầu tiên giành quyền dự vòng loại cuối cùng tranh suất dự vòng chung kết World Cup 2022. Theo nhận định của giới chuyên môn rất nhiều khả năng bảng đấu của “Những chiến binh Rồng vàng” sẽ theo 3 kịch bản sau đây:

    Bảng đấu tử thần

    Trong trường hợp xấu nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội bóng mạnh nhất châu Á hiện tại, Iran – đứng 21 thế giới theo bảng xếp hạng FIFA – cùng những đối thủ khó chơi như Jordan, Yemen, Kuwait. Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam từng thua Iran với tỷ số 0-2. Vì vậy, không cần phải bàn cãi thêm về đội tuyển Iran từng khiến Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha điêu đứng tại World Cup 2018.

    Ba đối thủ còn lại đều là những đại diện đến từ Tây Á: Jordan (nhóm 3), Yemen (nhóm 4), Kuwait (nhóm 5). Đây đều là những đội bóng “không phải dạng vừa” với nền tảng thể lực sung mãn, thể hình cao to và có lối chơi theo trường phái bóng đá châu Âu. Ông Park và các học trò cưng sẽ rất khó nhọc trong cuộc chiến giành ngôi nhì bảng, bởi Iran quá mạnh có thể chiếm ngôi đầu bảng.

     - Bóng Đá

     Iran là đội bóng số 1 châu Á hiện tại.

    Bảng đấu nhiều duyên nợ

    Cũng có khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo bốc thăm vào bảng đấu gồm Hàn Quốc (nhóm 1), Thái Lan (nhóm 3), Indonesia (nhóm 4) và Malaysia (nhóm 5). Nếu xác suất này xảy ra, ông Park sẽ gặp lại đội bóng quê hương trong trận đấu rất đáng chờ đợi. Tuy nhiên, sự háo hức ở bảng đấu này là cuộc chiến nội bộ giữa các nền bóng đá Đông Nam Á.

    Đội tuyển Thái Lan sẽ có cơ hội “phục hận” đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, các cuộc đối đầu nảy lửa giữa Việt Nam và Indonesia, Malaysia cũng rất đáng được chờ đợi. Hàn Quốc, công tâm mà đánh giá, vẫn đẳng cấp và rất mạnh nhiều khả năng chiếm ngôi nhất bảng. Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ quyết đấu khốc liệt để tranh ngôi nhì bảng, nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp.

     - Bóng Đá

     Cũng có khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Hàn Quốc tại vòng loại World Cup 2022.

    Bảng đấu trong mơ

    Bảng đấu này là kịch bản mà người hâm mộ và giới chuyên môn đều mong đợi, rất muốn trở thành hiện thực. Theo đó, Trung Quốc (nhóm 1), Việt Nam (nhóm 2), Trung Hoa Đài Bắc (nhóm 3), Maldives (nhóm 4), Đảo Guam (nhóm 5). Trong trường hợp thần may mắn mỉm cười với đội bóng của HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng chiếm ngôi đầu bảng, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng loại cuối cùng.

    ĐT Việt Nam về nhì tại King’s Cup: Giải mã thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam đứng trước vận hội thành công tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Đình Viên

    Đây là viễn cảnh vô cùng khả thi, bởi đội tuyển Trung Quốc là đối thủ vừa tầm và được người hâm mộ bóng đá nước nhà chờ đợi nhất. Đội bóng của ông Park Hang-seo đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng ngôi nhất bảng với đối thủ Trung Quốc. Với đẳng cấp vượt trội và ngày càng tiến bộ, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng giải quyết Trung Hoa Đài Bắc, Maldives và Đảo Guam.

    Nói tóm lại dù chạm trán với đối thủ nào, bảng đấu nào, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ phải nhập cuộc với tinh thần quyết thắng. Quang Hải và đồng đội đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong gần 2 năm qua. Gặp đối thủ càng mạnh, đội tuyển Việt Nam càng có cơ hội thử thách cực hạn của bản thân.

    Các nhóm hạt giống vòng loại thứ 2 khu vực châu Á

    Nhóm 1: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Trung Quốc.

    Nhóm 2: Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan, Việt Nam, Jordan (hoặc Palestine).

    Nhóm 3: Palestine (hoặc Jordan), Ấn Độ, Bahrain, Thái Lan, Tajikistan, CHDCND Triều Tiên, Philippines, Trung Hoa Đài Bắc.

    Nhóm 4: Turkmenistan, Myanmar, Hong Kong, Yemen, Afghanistan, Maldives, Kuwait, Indonesia (hoặc Singapore).

    Nhóm 5: Singapore (hoặc Indonesia), Nepal, Đảo Guam và 5 đội vượt qua vòng loại đầu tiên.

    Gia Minh | 22:00 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...