Ký hợp đồng mới với HLV Park Hang-seo
Hợp đồng 2 năm giữa “phù thủy” Park Hang-seo và liên đoàn bóng đá Việt Nam sắp hết hiệu lực. Nên nhớ VFF không chịu trách nhiệm trả lương hàng tháng cho ông Park và mức lương mới của vị thuyền trưởng Hàn Quốc đang là rào cản đối với tổ chức này.
Với những thành công cùng ĐT Việt Nam, uy tín và thương hiệu của ông Park lên rất cao, VFF chắc chắn phải đưa ra đề nghị tái ký hợp đồng phù hợp với đẳng cấp hiện tại của chiến lược gia này, dự đoán có thể tăng ít nhất 5 lần so với mức lương cũ, khoảng 20.000 đô la sau thuế.
VFF đang ở thế chủ động nếu đề nghị gia hạn hợp đồng với ông Park thời điểm này. Tuy nhiên, trong trường hợp kéo dài, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động khi hợp đồng gần kết thúc và thầy Park có quyền tiếp xúc với đội bóng mới. Trong trường hợp các CLB tại K-League hay ĐTQG trong khu vực đưa ra lời đề nghị hậu hĩnh... ông Park có lý do để cân nhắc. VFF sẽ chọn cách làm việc chủ động hay bị động trong việc tái ký hợp đồng với HLV Park Hang-seo?
Nâng cấp hàng tấn công
“Phù thủy” Park Hang-seo thành công cùng ĐT Việt Nam nhưng vẫn chưa có 1 tiền đạo đẳng cấp xứng tầm với vị thế đội bóng số 1 Đông Nam Á. Đây là bài toán khó cho bóng đá nước nhà và ông Park, bởi kể từ khi chân sút Lê Công Vinh từ giã sự nghiệp quốc tế, đội tuyển không có người kế thừa xứng đáng. Có thể nói khả năng săn bàn hạn chế của hàng tiền đạo chính là lực cản trong việc nâng tầm bóng đá Việt Nam.
Nguyễn Công Phượng, người được xem là tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam, đang ở giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Anh vẫn chưa ghi bàn kể từ sau Asian Cup 2019. Nguyễn Văn Toàn xuất sắc trong màu áo HAGL nhưng kém duyên ở đội tuyển quốc gia. Chân sút Việt kiều, Mạc Hồng Quân dường như không hợp với chiến thuật của ông Park nên chưa được chọn. Muốn thành công, HLV Park Hang-seo không còn cách nào khác, tìm kiếm, đào tạo các chân sút đẳng cấp.
Tạo sự cạnh tranh mạnh mẽ
Có thể nói HLV Park Hang-seo đang may mắn sở hữu trong tay lứa cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam: Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Đức,... Đây là những học trò cưng cùng “vào sinh ra tử” với ông Park tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Những giải đấu tiếp theo sau đó, “phù thủy” Park Hang-seo tiếp tục tin dùng lứa U23 Thường Châu và chỉ bổ sung thêm Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Anh Đức, Văn Lâm, Đỗ Hùng Dũng... để hoàn thiện, nâng cấp lối chơi.
Rõ ràng bóng đá nước nhà đang có thế hệ tuyển thủ đầy tiềm năng. Và để thành công tại vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo cần tạo nên không khí cạnh tranh tích cực trong thành phần đội tuyển. Vì sao lại nói như vậy? Đơn giản là sự cạnh tranh khốc liệt sẽ giúp cầu thủ vượt qua cực hạn bản thân và vươn lên đẳng cấp mới.
Hơn nữa, sự đua tranh ở từng vị trí góp phần giới thiệu thêm những tuyển thủ xuất sắc trong thành phần đội tuyển Việt Nam, qua đó có thể thi đấu sòng phẳng với đối thủ cực mạnh của châu lục như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia, Australia...