MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 'Vị trí của Mourinho đang trở nên bấp bênh vì những người nào đó'

    11:18 Thứ hai 20/08/2018

    BongDa.com.vn Chuyên gia Sky Sports, Graeme Souness đã có đôi lời chia sẻ về Mourinho sau thất bại bẽ bàng trước Brighton.

    Manchester United trở thành cái tiêu điểm trên các mặt báo quốc tế. Đội chủ sân Old Trafford bất ngờ thất bại 2-3 trước đối thủ được đánh giá thấp, Brighton. Đây hoàn toàn không phải một "Quỷ đỏ" mà cổ động viên muốn nhìn thấy ở mùa giải mới.

    'Vị trí của Mourinho đang trở nên bấp bênh' - Bóng Đá

     Mourinho đang đối mặt với tình cảnh vô cùng khó khăn vì bị chống đối?

    Hiển nhiên, truyền thông thế giới không ngừng mổ xẻ lý do dẫn đến trận thua của MU. Hàng loạt cái tên nổi cộm bị chỉ trích, nhạo báng. Với tư cách người dẫn dắt nửa đỏ thành Manchester, Mourinho buộc đứng mũi chịu sào.

    Mới đây, chuyên gia Sky Sports, Graeme Souness cũng đưa ra ý kiến về thất bại của "Quỷ đỏ". Theo đó, ông cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang bị đẩy vào tình thế vô cùng bấp bênh vì thiếu sự giúp đỡ và bị chống đối. "Mourinho đang ở vị trí vô cùng khó khăn? Tôi có cảm giác ông ấy đang phải đối mặt với tình thế như ở Chelsea và cuối cùng phải trả giá bằng cả công việc của mình". 

    "Là một HLV, ông ấy phải thúc đẩy và khơi dậy tinh thần của một tập thể. Nhưng rõ ràng, đôi khi mọi chuyện không hề diễn ra suông sẻ. Có vẻ như, một số người đang cố đẩy Mourinho ra khỏi cảnh cửa ở Old Trafford".

    "Báo chí đã nhiều lần nói rằng ông ấy mất kiểm soát phòng thay đồ. Vì vậy, tôi nghĩ, Mourinho đang ở tình cảnh tiến thoái lưỡng nan nếu đó là những gì đội nhà thể hiện trên sân bóng trước Brighton ", Graeme Souness ngầm ám chỉ nhà cầm quân 55 đang bị các học trò chống lại.

    Chưa dừng lại ở đó, cây bút tờ báo uy tín nước Anh còn đưa ra nhận định về lối đá của đại diện Premier League. Ông cho rằng MU đang trình diễn thứ bóng đá nửa vời và thật đáng lo ngại. "Thất bại không sai nhưng đây là Manchester United, một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. Bây giờ, họ đang phô diễn lối đá từ 30 đến 40 năm về trước".

    "Đây không phải những gì cổ động viên muốn thấy. Họ định làm gì trong thời gian sắp tới? Đội bóng buộc phải cải thiện. Man United phải tốt hơn hiện tại. CLB buộc phải trở lại và vị trí của họ là ở đầu bảng xếp hạng. Điều quan trọng hơn, nhóm cầu thủ nào đó đừng bao giờ để tình cảnh hôm nay tái diễn", nhà báo Sky Sports chốt lại gay gắt.

    Bạch Băng | 11:15 20/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...